Tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen phá hủy 2 tổ hợp tên lửa chống hạm Harpoon của Ukraine

Thái Bằng |

Ngày 8/7, tên lửa hành trình trên biển Nga phá hủy 2 tổ hợp tên lửa chống hạm Harpoon, không quân Nga cũng phóng tên lửa hành trình phá hủy 2 xe phóng tên lửa Tochka–U của Ukraine.

Hải quân Nga phóng tên lửa hành trình Kalibre

Hải quân Nga phóng tên lửa hành trình Kalibre

Nga phá hủy 2 tổ hợp tên lửa chống hạm Harpoon quân đội Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, tại vùng Odessa, quân đội Nga phá hủy 2 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Harpoon, chuyển từ Vương quốc Anh sang Ukraine.

Tướng Konashenkov cho biết: "Tên lửa hành trình độ chính xác cao trên biển tấn công phá hủy 2 hệ thống tên lửa bờ biển Harpoon do Anh chuyển giao".

Ngày 8/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov tuyên bố, trên đường bờ biển Ukraine đã triển khai các hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ.

Trước đó, cuối tháng 5, các tổ hợp tên lửa chống hạm Harpoon được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Ukraine. Tổ hợp tên lửa chống hạm Harpoon do các quân nhân Ukraine, được huấn luyện ở các nước phương Tây điều khiển.

Ngày 15/6, Bloomberg đưa tin Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 650 triệu USD, phân bổ từ Quỹ Hỗ trợ An ninh Ukraine. Gói viện trợ lần đầu tiên bao gồm tên lửa chống hạm Harpoon.

Thông cáo Báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Không quân Nga không kích dữ dội các vị trí phòng thủ của tiểu đoàn 188 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 123 trong khu vực thành phố Ochakov, vùng Mykolaiv. 290 quân nhân Ukraine thương vong, 29 xe tăng, thiết giáp bị phá hủy.

Tại khu vực thành phố Nikolaev, Không quân Nga không kích điểm triển khai binh lực tạm thời của lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 241. Cuộc tấn công loại khỏi vòng chiến 85 quân nhân Ukraine, phá hủy, phá hỏng 15 vũ khí thiết bị quân sự.

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao phá hủy 2 xe phóng của hệ thống tên lửa Tochka-U, hơn 150 binh lính Ukraine thương vong.

Tên lửa hành trình đường không không quân Nga phá hủy 6 tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad, 1 kho vũ khí đạn tại khu định cư Mayaki thuộc vùng Donetsk.

Đánh trả các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, không quân Nga phá hủy 4 khẩu đội pháo phản lực (MLRS) và 4 khẩu đội pháo binh trên địa bàn Donetsk.

Lực lượng không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân, pháo binh – tên lửa đánh phá 156 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine, phá hủy 1 kho nhiên liệu cho xe tăng, thiết giáp quân đội Ukraine ở làng Annovka, vùng Dnepropetrovsk.

Tiêm kích đa nhiệm Su-35S Nga bắn rơi 1 máy bay MiG-29 và Su-25 của Không quân Ukraine gần làng Lazarevka, vùng Mykolaiv.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 1 máy bay MiG-29 Không quân Ukraine tại khu vực làng Golubovka thuộc vùng Donetsk, 9 máy bay không người lái (UAV) Ukraine tại các khu định cư Zhovtneve, Boldyrevo, Kovalevka, Petrovka, Dolgenkoe, Kapitolovka thuộc vùng Kharkiv và Kuibyshevo thuộc vùng Kherson.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại