*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ấn Độ có kế hoạch mua thêm các hệ thống tên lửa từ cả hai quốc gia là Nga và Mỹ, với tổng trị giá khoảng 200 triệu USD.
Ngày 8/7, tên lửa hành trình trên biển Nga phá hủy 2 tổ hợp tên lửa chống hạm Harpoon, không quân Nga cũng phóng tên lửa hành trình phá hủy 2 xe phóng tên lửa Tochka–U của Ukraine.
Ông Sergey Aksyonov - lãnh đạo Crimea cho biết các giàn khoan trên Biển Đen đã bị tấn công sáng 20/6, nghi do lực lượng Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin tuyên bố tại Đức: trong Hội nghị lần thứ hai Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tổ chức hôm 23/5, 20 quốc gia đã cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong đó đáng chú ý nhất là Đan Mạch sẽ chuyển cho Ukraine hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon loại mới.
Hải quân Mỹ đang có kế hoạch trang bị cho máy bay tuần tra săn ngầm Boeing P-8 Poseidon các tên lửa chống hạm mới, cùng với bom dẫn đường chính xác, mìn và mồi nhử trên không.
Việc nâng cấp tàu khu trục Đô đốc Shaposhnikov cỡ lớn và lừng lẫy một thời của Hải quân Nga đã giúp tính năng chiến đấu của nó tăng gấp bội, nhưng như thế vẫn là chưa đủ...
Nếu Đài Loan (Trung Quốc) có trong tay hàng trăm tên lửa chống hạm mà Mỹ đã đề xuất bán cho hòn đảo này, điều đó có thể khiến Trung Quốc thất vọng trong tương lai. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và đe dọa sẽ thu hồi kể cả bằng vũ lực.
Một bảng xếp hạng mới về 49 tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới bao gồm những tàu ngầm hạng nặng hạng A, nhưng cũng có một số tàu ngầm nhỏ nhất đang được sử dụng.
Con tàu từng tham gia chiến dịch cuối cùng của Hải quân Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam đã được ít nhất 3 tên lửa chống hạm "mai táng" xuống đáy đại dương.
Một báo cáo mới của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) dành sự quan tâm cho 3 tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên bởi chúng được thiết kế để vượt qua các mạng lưới phòng không và tiến hành một cuộc tấn công chiến thuật.
Các khí tài giám sát tàu ngầm của Mỹ và Trung Quốc tiếp tục theo dõi nhau ở biển Đông. Người ta nói đây là một phần cuộc cạnh tranh đang diễn ra nhằm có được thông tin tình báo về bên kia và, lý tưởng nhất là thiết lập ưu thế trên biển nào đó ở biển Đông đang căng thẳng.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán 200 tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM), cộng với thiết bị huấn luyện và hỗ trợ, với chi phí ước tính 900 triệu đô la cho Úc. Các tên lửa sẽ được gắn trên máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Không quân Hoàng gia Úc, theo bài của National Interest.
Tâm điểm