Tại sao mức giá của xe bọc thép tối tân Nga từng thử lửa ở Syria giảm tới 30%?

Bảo Lam |

Nhà sản xuất Remdizel đã giảm giá bán các xe bọc thép Typhoon cho BQP Nga.

Hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn tuyên bố của kỹ sư trưởng của Remdizel, ông Igor Zakharovich:

"Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, chúng tôi đã theo hướng giảm giá thành của Typhoon, và đã thành công trong việc giảm giá thành chiếc xe xuống khoảng 30% nhờ một vài những thay đổi như sau:

Thay thế hệ thống treo hơi thuỷ lực bằng đệm cao su, đơn giản hoá các hệ thống điện tử, mà về nguyên tắc không phải lúc nào cũng cần thiết".

Tại sao mức giá của xe bọc thép tối tân Nga từng thử lửa ở Syria giảm tới 30%? - Ảnh 1.

Xe bọc thép Typhoon-K xuất hiện cùng lực lượng Nga tại Syria

Ông Igor Zakharovich cho biết thêm rằng để vận hành xe bọc thép với hệ thống điện tử phức tạp, cần những người có trình độ cao, và việc đào tạo những nhân sự này cho các loại xe bọc thép là điều khó có thể thực hiện được.

"Chiếc xe tiếp theo của dòng sản phẩm này là К4386 Typhoon-DVD. Tôi hi vọng rằng dến cuối năm, giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước sẽ hoàn tất", ông Zakharovich nói thêm.

Ông Igor Zakharovich nhấn mạnh rằng ngoài khả năng vận chuyển binh lính, biến thể này khác biệt so với biến thể trước đó là K53949 Typhoon-K nhờ tải trọng lớn trong khi kích cỡ và trọng lượng lại nhỏ hơn.

Với nền tảng Typhoon, đã có nhiều biến thể trang bị vũ khí khác nhau, đầu tiên là cối tự hành 82mm Nabrosok, cũng như pháo tự hành Zavet dành cho lực lượng đổ bộ đường không.

Tại sao mức giá của xe bọc thép tối tân Nga từng thử lửa ở Syria giảm tới 30%? - Ảnh 3.

Một xe bọc thép được cho là K53949 Typhoon-K với 8 ống phóng Tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM).

Ông Zakharovich cũng nói thêm rằng quân đội Nga trong năm 2019 sẽ tiếp nhận lô đầu tiên các xe cứu thương bọc thép Linza:

"Cũng trên khung sườn này (4x4 K53949 Typhoon) chúng tôi đã hoàn thành thành xe cứu thương bọc thép Linza, với khoang lái hai chỗ ngồi (phiên bản cơ sở khoang lái có thể chứa 10 người).

Trên đó, người ta lắp đặt các module để vận chuyển người bị thương. Chúng tôi đã được cấp phép và trong năm nay sẽ sản xuất lô đầu tiên để bàn giao cho quân đội".

Ông Zakharovich cho biết rằng "Linza" đã trải qua toàn bộ quá trình thử nghiệm theo hợp đồng thiết kế-thử nghiệm. Chiếc xe chống đạn này được chế tạo theo yêu cầu kỹ-chiến thuật của Bộ Quốc phòng, mà đã được thống nhất với lực lượng quân y Nga.

Vào tháng 8/2017, chiếc xe chống đạn của lính dù K4386 "Typhoon" đã xuất hiện trên đoạn video được ghi hình tại Nabereznye Chelny (Nga). Vào tháng 1/2018, Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ những thông tin về thế mạnh của chiếc xe chống đạn mới cho lực lượng lính dù.

Từ năm 2016 Nga đã ngỏ ý muốn xuất khẩu các xe bọc thép Typhoon. Phòng thông tin báo chí Tập đoàn Rosoboronexport cho biết họ sẽ "thúc đẩy mạnh mẽ" việc xuất khẩu xe bọc thép Typhoon-K (KAMAZ-53949) 4x4 ra thị trường nước ngoài.

Theo Tổng giám đốc của tập đoàn này, ông Anatoly Isaikin, Typhoon-K có thể được bán trên các thị trường Bắc Phi, Trung Đông, Đông Nam Á, Mỹ Latinh và khối CIS.

Typhoon-K được thiết kế hoạt động trong lực lượng quân đội, lực lượng đặc biệt và gìn giữ hoà bình.

Các xe bọc thép Typhoon, Tornado và Tiger của Nga trong ARMY - 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại