Tá hỏa khi chỉ 'yêu' bằng tay vẫn dính bầu

Thanh Thư |

Quá lo lắng khi chỉ âu yếm bên ngoài và dùng tay mà đã có bầu, Hà gọi cho Hưng để thông báo tin “2 vạch” trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Cũng như Hà, Hưng sốc lên sốc xuống.

Yêu nhau đã 2 năm nay, chưa bao giờ Hưng và Hà, 24 tuổi lại nghĩ cả 2 sẽ đi quá giới hạn. Trước đây, tình cảm của đôi bạn trẻ này vẫn cực kỳ trong sáng.

Cả hai chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và nụ hôn nhẹ nhàng. Bởi vì Hưng và Hà đều muốn có một công việc thật sự ổn định mới làm đám cưới.

Thời gian gần đây, do yêu cầu công việc, Hưng thường phải đi công tác xa một vài tháng mới về. Những khi xa nhau lâu ngày gặp lại, tình cảm của 2 người có phần háo hức và mãnh liệt hơn.

Những lúc ấy, họ thường quấn quýt bên nhau không rời. Đặc biệt, trong những lúc không kiềm chế được ham muốn, họ đã quan hệ bên ngoài.

Song vì cả hai đã lớn, nên Hưng và Hà cũng sợ việc quan hệ bên ngoài chưa an toàn tuyệt đối. Do đó, được một vài lần, họ cũng không dám mạo hiểm.

Hơn nữa, thương Hà, những lúc ham muốn trỗi dậy, Hưng cũng chỉ dám “yêu” bằng tay. Thật sự, Hưng chỉ dám dùng tay để chạm tới chỗ ấy của bạn gái.


Thương Hà, những lúc ham muốn trỗi dậy, Hưng cũng chỉ dám “yêu” bằng tay. Ảnh minh họa.

Thương Hà, những lúc ham muốn trỗi dậy, Hưng cũng chỉ dám “yêu” bằng tay. Ảnh minh họa.

Cứ nghĩ, chuyện yêu như vậy sẽ an toàn tuyệt đối. Nào ngờ, chẳng một lần thật sự nếm trái cấm mà một ngày Hà tá hỏa khi phát hiện ra trong người mệt mỏi.

Nguyệt san đều đặn của Hà cũng không thấy xuất hiện. Không hề nghi ngờ đang dính bầu, Hà chỉ nghĩ có thể bị rối loạn kinh nguyệt. Do đó, Hà đi khám phụ khoa và phát hiện ra cô đã có bầu gần 2 tháng.

Khi nghe bác sĩ kết luận, Hà choáng váng. Hà không tin nổi ở kết quả thăm khám. Sợ có nhầm lẫn nên đã đi khám thêm ở nhiều địa chỉ khác, song kết quả vẫn không thay đổi.

Quá lo lắng khi chỉ âu yếm bên ngoài và dùng tay mà đã có bầu, Hà gọi cho Hưng để thông báo tin “2 vạch” trong hoàn cảnh bất đắc dĩ.

Cũng như Hà, Hưng sốc lên sốc xuống. Hưng cứ một mực nghi ngờ Hà bắt cá 2 tay để rồi “đổ vấy” cho Hưng cái thai này.

Giải đáp về tình huống đầy bất ngờ và bi hài này, theo ThS. Đinh Văn Tài cho rằng:

Thông thường, việc bạn trai dùng tay tiếp xúc với vùng kín nhưng chỉ là chạm bên ngoài thì ít và không dẫn tới khả năng tinh binh xâm nhập được vào khu vực vùng kín để gây có thai.

Hơn nữa, tinh trùng ra ngoài môi trường tự nhiên, chỉ tồn tại được vài chục giây là sẽ bị “vô hiệu hóa”. Do đó nếu như quá trình tiếp xúc rồi truyền đi của tinh trùng không nhanh sẽ không thể gây có thai được.

Như chúng ta đều biết, mỗi lần xuất tinh của nam giới có khoảng 20-250 triệu tinh trùng. Thế nên chỉ cần chút ít tinh dịch dính vào tay là đã có thể chứa hàng ngàn con tinh trùng.


Khi nghe bác sĩ kết luận, Hà choáng váng. Hà không tin nổi ở kết quả thăm khám. Ảnh minh họa.

Khi nghe bác sĩ kết luận, Hà choáng váng. Hà không tin nổi ở kết quả thăm khám. Ảnh minh họa.

Quay trở lại trường hợp trên, nếu tay bạn trai kia có dính tinh trùng và chạm vào “cô bé” của bạn gái thì về lý thuyết vẫn có khả năng thụ thai.

Tuy nhiên, thời gian sống của tinh trùng ở ngoài không khí là rất ngắn, có thể chỉ vài chục giây. Bên cạnh đó không phải lúc nào cơ thể người phụ nữ cũng rụng trứng, nên khả năng để có thể xảy ra thụ thai ở bạn gái không cao.

Thực tế, do sơ suất để tinh trùng vương vào vùng kín vẫn có thể dẫn đến tình huống có thai. Tuy nhiên, đây là trường hợp hi hữu song vẫn có thể xảy ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại