Quý ông tóc bạc trắng cấp cứu vì "gãy súng" lúc nửa đêm

Khánh Ngọc |

Mới đây, khoa Ngoại Bệnh viện Đại học Y vừa cấp cứu cho một trường hợp nam giới ngoài 60 tuổi bị gãy của quý vì quan hệ tình dục sai tư thế.

Chiều bồ trẻ, ông lão bị gãy "súng"

Trường hợp bệnh nhân là ông Nguyễn Văn A, Hà Nội.

Ông L. tâm sự, vợ cả của ông đã qua đời do bệnh ung thư. Còn bản thân ông về hưu được hơn hai năm nay. Cuộc sống buồn chán khiến ông A. có ý định muốn cưới thêm người phụ nữ khác về làm bạn tuổi già nhưng con cái không đồng ý.

Ông A. giấu diếm con có quan hệ tình ái với người phụ nữ khác kém ông gần 20 tuổi. Hàng tuần, ông đến thăm bồ trẻ hai ngày đều đặn.

Cuộc yêu của họ bao giờ cũng có các sản phẩm trợ dương hỗ trợ nên ông A thấy bản lĩnh quý ông của mình rất sung mãn.

Đang quan hệ tình dục, ông A có cảm giác đau nhói. Sau đó, dương vật sưng và biến dạng. Đi tiểu thấy đau, khó.

Ngay sau đó, ông A nghĩ đến việc có khả năng bị gãy dương vật vì ông nghe trên báo nhiều, nhưng không nghĩ lại rơi vào hoàn cảnh của mình. Cô bồ trẻ gọi xe taxi, hai người vào thẳng Bệnh viện cấp cứu.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên – Khoa Ngoại, Bệnh viện Đại Học Y cho biết, trường hợp của ông A. hôm đó rơi vào ban đêm, đúng ca trực của ông. Vừa vào ca trực ông được thông báo khám cấp cứu cho trường hợp “gãy súng”.

Tai nạn này thường xảy ra ở người trẻ nhiều, nên khi khám bệnh thì thấy 1 nam giới có tuổi, ông nhớ mãi.

"Bệnh nhân đã bạc đầu, bác sĩ hỏi thêm mới biết ông về hưu được vài năm. Vì muốn thay đổi tư thế khi quan hệ tình dục dẫn đến tai nạn đáng tiếc trên. Các bác sĩ đã phẫu thuật kịp thời.

Sau phẫu thuật, lấy máu cục và khâu cân trắng vật hang, bác sĩ trả lại cho ông “của quý” như ban đầu và với đường mổ thẩm mỹ.

Sau này có đi khám lại, nếu bệnh nhân không khai thì có lẽ đến bác sĩ cũng chỉ biết là bệnh nhân có cắt bỏ bao quy đầu, chứ không thể biết có tai nạn phòng the điển hình như trên" - BS Liên kể.

Khi bình phục, ông lo lắng sợ con cháu, người thân biết nên rất xấu hổ. Hiểu tâm lý của bệnh nhân, các bác sĩ đã cố gắng điều trị tích cực cho bệnh nhân để ông có thể ra viện sớm ngay ngày hôm sau.

Lúc về nhà, ông đã gửi lời cảm ơn các y bác sĩ, điều dưỡng trong BV Đại học Y Hà Nội đã nhiệt tình chăm sóc, cứu chữa mình và hứa ghi nhớ lời dặn của bác sĩ khi quan hệ tình dục.

Cách đây gần 3 tuần, BS Liên lại tiếp nhận 1 ca cấp cứu có hoàn cảnh tương tự như vậy. Một nữ trung niên đưa chồng vào viện cấp cứu. Bà cung cấp thông tin, mình là vợ 2, nhà cách bệnh viện mấy km…

Bà vợ hoảng hốt, lo lắng, thẹn thùng còn ông chồng có vẻ xấu hổ kể, là do ông muốn thay đổi tư thế 1 chút cho cảm giác mới lạ, thêm nữa đêm nhìn không kỹ thế là….

Cách đây gần 3 tuần, BS Liên lại tiếp nhận 1 ca cấp cứu có hoàn cảnh tương tự như vậy. Một nữ trung niên đưa chồng vào viện cấp cứu. Bà cung cấp thông tin, mình là vợ 2, nhà cách bệnh viện mấy km…

Bà vợ hoảng hốt, lo lắng, thẹn thùng còn ông chồng có vẻ xấu hổ kể, là do ông muốn thay đổi tư thế 1 chút cho cảm giác mới lạ, thêm nữa đêm nhìn không kỹ thế là….

Dương vật gãy vì đâu?

Thạc sĩ Liên cho biết đây là trường hợp cao tuổi nhất mà ông gặp từ khi làm bác sĩ về tiết niệu.

Tai nạn “gãy súng” chỉ rơi vào người trẻ nhiều, đây là những đối tượng thích tìm cái mới, khám phá, thay đổi các tư thế, kỹ thuật…Nhưng nếu ở người cao tuổi quan hệ sai tư thế vẫn gãy bình thường.

Từ dân gian thường gọi là gãy dương vật nhưng dương vật không phải có xương mà gãy. Bác sĩ Liên cho biết dương vật có thể hang, gồm các xoang tĩnh mạch, ở giữa có động mạch sâu bao quanh bởi một lớp bao xơ.

Khi dương vật cương cứng, thể hang ứ đầy máu, dễ bị vỡ do các tác động bất thường hoặc bị chấn thương sẽ gây gãy dương vật. Thực chất đây là gãy bao xơ, máu tràn ra ngoài bao, gây ứ máu, sưng tấy dữ dội.

Nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách sẽ mang lại hậu quả nặng nề cho hệ tiết niệu và cho quan hệ tình dục sau này, thậm chí còn bị liệt dương.

Nguyên nhân bị “gãy kiếm” do tự bẻ gãy, cũng có trường hợp do đùa nghịch, trong lúc “khởi động” đối tác quá tay, thậm chí do vội vàng đưa “kiếm” vào nhầm chỗ, đối tượng hung hăng, thủ dâm quá mạnh, nhào lộn khi quan hệ tình dục…

Bác sĩ Liên tâm sự thời gian gần đây, có không ít đàn ông bị “gãy súng” nhưng xấu hổ không dám đến bệnh viện. Đến khi đau đớn không chịu được mới tìm đến bác sĩ thì “cậu nhỏ” đã trong tình trạng sưng vù, thâm tím và không còn cơ hội để hồi sinh.

Vì vậy, để được điều trị đúng, bệnh nhân cần phải đến bệnh viện ngay để bác sĩ phẫu thuật kịp thời tránh hậu quả đáng tiếc.

Còn có những bệnh nhân tự “bó bột” ở nhà hay tìm đến các thầy lang vườn để “nắn chỉnh”, đó là điều sai lầm.

Một số người dùng biện pháp băng ép, chườm lạnh, sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm chống phù nề, thuốc tiêu huyết… nhưng hiệu quả thấp, lâu khỏi và để lại nhiều di chứng.

Bác sĩ khuyến cáo: Mọi vấn đề bất thường ở cơ quan sinh dục hàng ngày hay sau khi quan hệ tình dục thì cần loại bỏ ngay tư tưởng, tâm lý xấu hổ của bản thân.

Các bạn hãy đến ngay bệnh viện gần nhất, bệnh viện có chuyên khoa nam học, tiết niệu để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại