Phát hiện con đỉa dài 7cm trong cổ họng

Ngọc Như |

Hôm 15-4, theo Asia One Asia News, một cậu bé 11 tuổi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến các bác sĩ hết sức kinh ngạc khi phát hiện trong cổ họng cậu một con đỉa sống dài 7cm.

Phát ngôn viên bệnh viện cho hay con đỉa này bám sát vào bên trong thành cổ cậu bé. Các bác sĩ đã gắp con đỉa này ra khỏi cổ họng cậu bé thành công và không gây ra bất kỳ nhiễm trùng nào.

Tờ My Paper đưa tin cậu bé này bắt đầu ho dai dẳng kéo dài trong khoảng một tháng nay, tuy nhiên gia đình lại xem đó là triệu chứng ho thông thường mà không ngờ đến là do bị đỉa bám vào cổ họng.

Con đỉa sống dài 7cm được tìm thấy trong cổ họng cậu bé 11 tuổi ở Trung Quốc (Nguồn: Asia One Asia News)

Theo Trung tâm tin tức châu Âu (CEN), cậu bé trên đường đến trường đã uống nước ở một cái hồ và vật ký sinh trùng này theo đường đó mà vào cổ họng cậu.

Phát ngôn viên bệnh viện cho hay con đỉa sống dài 7cm này bò lên tới cổ họng cậu là do trong đường tiêu hóa cậu bé có quá ít oxy.

Khi loài ký sinh trùng này lớn lên nhờ vào máu cậu bé thì nó bắt đầu chặn đường thở và khiến cậu mất ý thức.

Quý độc giả có câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu tư vấn về các vấn đề sức khỏe, bài thuốc chữa bệnh xin gửi câu hỏi vào ô Bình luận ở dưới cuối mỗi bài viết.

Chúng tôi sẽ mời những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm với quý độc giả. Trân trọng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại