Israel báo động cao nhất, lo Iran sẽ phản công bằng tên lửa sau khi tập kích vào Syria

DK |

Đêm 8/4, một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Khu công nghiệp nằm trong khu vực al-Kissweh, phía Nam thủ đô Damascus được các lực lượng Syria cáo buộc là do Israel thực hiện.

Vào lúc 21h45, người dân Syria phát hiện ra có ít nhất 3 tên lửa từ hướng Golan bay qua khu vực Quneitra hướng về phía đông. Khu công nghiệp al-Kissweh được cho là có một căn cứ của các lực lượng thân Iran.

Bệnh viện Damascus đã tiếp nhận 32 người bị thương do cuộc tập kích này. Theo một số nguồn tin chưa xác thực thì trong số người bị thương có một chỉ huy cao cấp của Vệ binh Cộng Hoà Iran tại Damascus Hitam Abed Al-Rasul Naif.

Israel báo động cao nhất, lo Iran sẽ phản công bằng tên lửa sau khi tập kích vào Syria - Ảnh 1.

Bản đồ khu vực được cho là căn cứ quân sự của Iran bị tập kích bằng tên lửa.

Israel báo động cao nhất, lo Iran sẽ phản công bằng tên lửa sau khi tập kích vào Syria - Ảnh 2.
Hình ảnh ghi lại các tên lửa Israel phát nổ tại al-Kissweh

Báo động ở mức cao nhất cho việc Iran sẽ phản công bằng tên lửa

Ngay trước khi cuộc tập kích đêm ngày 8/5 được thực hiện, lực lượng vũ trang Israel ra lệnh báo động ở mức cao nhất cho các khu định cư Do Thái trên cao nguyên Golan (chiếm đóng của Syria). Lệnh này bao gồm yêu cầu người dân chuẩn bị các vị trí trú ẩn trong trường hợp có phản kích bằng tên lửa và triển khai các hệ thống phòng không "Vòm Sắt".

Báo động này được đưa ra sau khi có những hoạt động di chuyển "bất thường" các lực lượng ủng hộ Iran tại Syria và tuyên bố rút khỏi thoả thuận Hạt nhân với Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Có thể thấy rõ nếu tiếp tục leo thang bằng các hành động tấn công qua lãnh thổ Syria, Israel có thể sẽ hứng chịu các hậu quả khó đoán trước từ phía Iran.

Trong một diễn biến khác tại Lebanon, liên minh Hezbollah và Amal (Hồi giáo Shia ủng hộ Iran) đã giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này khiến cán cân quyền lực nghiêng về phía các lực lượng ủng hộ Iran.

Có tới 1/3 ghế Quốc hội chắc chắn đã nằm trong tay liên minh này, đó là chưa kể các phe phái tôn giáo khác có thể gia nhập liên minh như Thiên chúa giáo, Hồi giáo Sunni.

Việc liên minh này chiến thắng trong bầu cử sẽ khiến thái độ "thù địch" với Israel gia tăng hơn trong chính quyền Lebanon, có thể dẫn tới các xung đột tái xuất hiện tại Nam Lebanon.

Trên thực địa cả một dải biên giới Israel tiếp giáp Lebanon, Syria sẽ có thể trở thành mục tiêu cho các tên lửa đối đất của Hezbollah và Iran trong thời gian gần nhất sau hàng loạt các hành động gây hấn của Israel.

Có thể đây là một cái bẫy do Israel và Phương Tây giăng ra để cuộc phản công của Iran trở thành cái cớ cho các hoạt động tấn công chính trị vào Iran, Lebanon và Syria trong tương lai gần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại