8h sáng ngày 30/5/2025, các địa phương trên toàn Việt Nam đã đồng loạt công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã mới; bộ máy lãnh đạo các tỉnh thành và xã, phường, đặc khu mới, VnExpress đưa tin.
Theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn quốc giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh thành.
Đồng thời, theo Nghị quyết 60 ngày 12/4, Ban Chấp hành Trung ương đồng ý chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gồm cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố). Các đơn vị hành chính cấp huyện sẽ kết thúc hoạt động từ ngày 1/7, theo VOV.
Với những thay đổi về đơn vị hành chính, nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu có phải đổi thẻ bảo hiểm y tế?
Sau sáp nhập tỉnh thành có cần đổi thẻ BHYT là thắc mắc của nhiều người. (Ảnh: NAM TRẦN)
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về vấn đề này, cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho hay người dân vẫn có thể sử dụng thẻ có địa chỉ cũ (trước khi thay đổi tên hành chính) để khám chữa bệnh và được hưởng quyền lợi theo phạm vi như quy định.
Người dân cũng không cần cấp, đổi thẻ theo tên địa giới hành chính. Tên cơ sở y tế khám chữa bệnh đăng ký ban đầu không ảnh hưởng đến quyền lợi chi trả của người tham gia BHYT.
Ngoài ra, hiện nay khám chữa bệnh BHYT đã thông tuyến huyện, người dân có thể an tâm đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh.
Cũng liên quan tới câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, phó giám đốc Bảo hiểm xã hội khu vực 27, giải thích thêm: “Việc sáp nhập đơn vị hành chính không ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của người dân. Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT vẫn hoạt động bình thường và người dân vẫn được hưởng quyền lợi BHYT khi khám chữa bệnh tại các cơ sở này. Để đảm bảo quyền lợi, người dân nên tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VssID hoặc VNeID và liên hệ với cơ quan BHXH địa phương để được hỗ trợ khi cần thiết”.