Rùng mình vì 5 "sinh vật lạ" có khả năng truyền bệnh ẩn mình trên chiếc bánh ngọt

Thu Phương |

Bác sĩ cảnh báo bệnh truyền nhiễm từ bọ ve và khuyến cáo kiểm tra đồ ăn thật kĩ trước khi dùng.

Cảnh báo bọ chét sinh trưởng và phát triển trên những chiếc bánh

Hạt hoa anh túc có màu hơi xanh bạc, nhỏ xíu như hạt thanh long và thường được sử dụng như một nguyên liệu trong các món ăn hoặc món bánh.

Tuy nhiên, mới đây Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC (Mỹ) công bố bức ảnh chiếc bánh ngọt muffin khiến người xem không khỏi rùng mình.

Đó không phải là chiếc bánh đơn thuần, khi nhìn kĩ chúng ta sẽ phát hiện thấy những sinh vật lạ trên đầu bánh.

Cụ thể khi phóng to lên, chúng ta dễ dàng phát hiện có 5 con bọ ve nằm lẫn trong hạt anh túc màu đen trên miếng bánh, và nếu không để ý thì chúng ta sẽ vô tình ăn phải miếng bánh siêu bẩn này.

Rùng mình vì 5 sinh vật lạ có khả năng truyền bệnh ẩn mình trên chiếc bánh ngọt - Ảnh 1.

Chiếc bánh ngọt với hạt hoa anh túc trông khá hấp dẫn nhưng mấy ai ngờ...

Do màu sắc trùng khớp và kích thước cũng siêu nhỏ, những con bọ ve này đã nằm trên miếng bánh mà không ai hay biết.

Rất nhiều người dùng mạng đã phải để lại bình luận bày tỏ sự hãi hùng cho bức ảnh này:

- Thật sự ám ảnh, có lẽ tôi không bao giờ dám nhìn vào miếng bánh anh túc một cách sơ sài được nữa.

- Tôi đã loại bánh hạt anh túc ra khỏi thực đơn và thay toàn bộ bằng bánh việt quất, bánh chuối.

- Thật không thể tin nổi, tôi sẽ không dám ăn miếng bánh nào có hạt màu đen như vậy nữa.

Rùng mình vì 5 sinh vật lạ có khả năng truyền bệnh ẩn mình trên chiếc bánh ngọt - Ảnh 2.

Những con bọ ve nằm lẫn hạt anh túc trên miếng bánh muffin khiến người xem không khỏi rùng mình

Đây không phải là lần đầu tiên CDC cảnh báo mọi người về mùa bọ ve phát triển, đó là vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, nhất là ở các vùng nhiều cỏ hoặc rừng cây rậm rạp.

Trên toàn thế giới, có khoảng 850 loài bọ ve, nhưng chỉ có 90 loài được tìm thấy ở Mỹ.

Hầu hết các con bọ ve phát triển tối đa 5 milimet, có nghĩa là khoảng 3-4 con có thể nằm vừa trên một đốt ngón tay của bạn.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên vệ sinh và xử lý quần áo, giày dép và dụng cụ bằng thuốc chống côn trùng đã được kiểm định.

DEET, viết tắt của diethyltoluamide, là hoạt chất phổ biến nhất trong thuốc chống côn trùng.

DEET được dùng phổ biến trong các sản phẩm chống, diệt muỗi, ve, mò, bọ chét và các loại côn trùng ký sinh khác.

Chuyên gia, bác sĩ y khoa gia đình tại Phòng khám Cleveland (Mỹ), bà Neha Vyas cho hay: "Có 2 thành phần khác được tìm thấy trong một số loại thuốc chống muỗi là picaridin và IR3535 - được phát triển vào những năm 1980 - cũng giúp ngăn ngừa bọ xít, côn trùng cắn".

Rùng mình vì 5 sinh vật lạ có khả năng truyền bệnh ẩn mình trên chiếc bánh ngọt - Ảnh 3.

Video: CDC chia sẻ video bọ ve tìm cách bám vào da người

Theo số liệu thống kê tại Mỹ, số trường hợp mắc bệnh do bọ ve cắn tăng từ hơn 46 nghìn năm 2016 ca lên đến gần 60 nghìn ca vào năm 2017.

CDC khuyến cáo người dân nên tắm trong vòng 2 giờ sau khi về nhà để giúp làm sạch côn trùng, bọ ve trên người, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh như bệnh Lyme - một căn bệnh do vi khuẩn gây ra lây truyền bởi bọ chét nhiễm bệnh.

Nếu phát hiện bọ ve trên da, bạn hãy dùng nhíp nhọn gắp chúng ra, sau đó rửa sạch bằng cồn hoặc xà phòng.

Vi khuẩn từ bọ ve, bọ chét cần 36-48 tiếng để lây nhiễm và gây bệnh trên người hoặc vật bị cắn.

Theo Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại