Xe tăng Ukraine không chịu nổi 1 đòn tấn công

Nhật Minh |

Các xe tăng T-64 được sản xuất tại Kharkiv có những lỗi sản xuất nghiêm trọng, làm giảm khả năng chống đỡ của chúng khi bị tấn công.

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn một bài viết trên trang Vesti.lv của Latvia cho biết:

Có một điều đáng chú ý là, khi quan sát các bức ảnh chiến sự về những thất bại của quân đội Ukraine tại Donbass, sẽ thấy có một lượng lớn xe tăng bị phá hủy với những hư hại kỳ lạ, khác thường trên thân.

Khi các xe tăng Ukraine bị trúng đòn, tháp pháo chính của chúng tung ra và phần thân phải hứng chịu những hư hại nghiêm trọng. Đôi khi, người ta còn thấy các vết hàn trên xe dễ dàng bị phá vỡ.

Lỗi sản xuất nghiêm trọng đã làm giảm khả năng chống đỡ trước của các xe tăng Ukraine khi bị tấn công.

Lỗi sản xuất nghiêm trọng đã làm giảm khả năng chống đỡ của các xe tăng Ukraine khi bị tấn công.

Trang Vesti.lv viết:

“Ở Ukraine, các xe tăng T-64 thường bị hư hại nghiêm trọng, với toàn bộ các mảnh giáp bung ra.

Có thể thấy thiệt hại tập trung theo những điểm hàn nối thân xe, trong khi phần còn lại của những tấm giáp bị cong vênh.

Lời giải thích rõ ràng nhất cho những tổn hại trên các xe thiết giáp của Ukraine chính là chất lượng sản xuất kém”.

Các xe tăng T-64 của Ukraine được sản xuất tại một nhà máy ở Kharkiv.

Do một lượng lớn các xe tăng này đều bị thiệt hại tương tự nên theo Vesti, có thể cho rằng chúng đã mắc phải một số lỗi kỹ thuật trong giai đoạn sản xuất, làm giảm sức mạnh của lớp giáp bảo vệ.

Trong khi đó, cũng theo Vesti, các xe tăng T-64 sản xuất dưới thời Liên Xô đã được sử dụng trong nhiều cuộc chiến nhưng chưa bao giờ có chuyện thân xe tăng bị “xé nát” như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại