Lo "cháy túi" vì xe tăng Armata, Nga buộc phải tìm cách giảm giá

Nhật Minh |

Trong thời gian tới, mức giá của xe tăng T-14, cũng như các loại xe bọc thép khác dựa trên cơ sở khung gầm Armata có thể sẽ được giảm bớt.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti, ông Oleg Bochkaryov, phó chủ tịch Ủy ban công nghiệp – quốc phòng Nga cho biết:

Mức giá của các xe tăng Armata mới sẽ được giảm bớt bằng cách đơn giản hóa một số hệ thống.

Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng tới đặc tính chiến đấu của xe tăng.

“Chúng tôi sẽ đơn giản hóa một số hệ thống. Việc này sẽ không làm mất đặc tính chiến đấu của xe tăng mà lại giúp tiết kiệm nhiều chi phí” – ông Bochkaryov nói.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Armata do công ty Uralvagonzavod (UVZ) của Nga phát triển.

Đây cũng là nơi chuyên sản xuất các mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực cho Quân đội Liên Xô và sau này là Nga.

20 chiếc xe tăng T-14 Armata đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội Nga đầu tháng 2 năm nay. Các xe tăng Armata sẽ có mặt trong lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ mừng 70 năm chiến thắng Phát xít tổ chức vào ngày 9/5 tới.

Một hình ảnh giả định xe tăng Armata.

Một hình ảnh giả định xe tăng Armata.

Trước đó, tháng 11 năm ngoái, ông Bochkaryov cho hay, hợp đồng sản xuất các xe tăng Armata sẽ được ký kết với công ty UVZ trong vòng 3 năm và giá của loại xe này đã được xác định.

Mặc dù không tiết lộ chi tiết nhưng ông Bochkaryov phàn nàn rằng mức giá của các xe tăng Armata quá cao.

Phản ứng trước lời phàn nàn của ông Bochkaryov, công ty UVZ cho rằng xe tăng Armata tất nhiên phải đắt hơn những xe tăng thế hệ trước.

Mặc dù vậy, ông Alexei Zharich, phó Tổng giám đốc UVZ hứa hẹn công ty sẽ tìm cách giảm giá thành khi chuyển sang sản xuất loạt lớn hơn.

"Chúng tôi đã ký hợp đồng, giá cả đã được thỏa thuận (với Bộ Quốc phòng Nga). Đây là một loại xe tăng mới, công nghệ tiên tiến hơn, vì vậy, đương nhiên là nó sẽ đắt hơn các loại xe tăng thế hệ trước" - ông Zharich nói.

Đồng thời, ông Zharich nhấn mạnh rằng Armata không phải đơn thuần là sản phẩm nâng cấp công nghệ cũ mà là một sản phẩm hoàn toàn mới.

"Xe tăng của chúng tôi vẫn rẻ hơn 2 lần so với các đối thủ cạnh tranh khác" - ông Zharich nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại