Vừa tuyên bố chưa bán T-50, Nga "nhá hàng" tiêm kích MiG thế hệ 5

Hải Vy |

Hãng chế tạo máy bay MiG (Nga) đang có kế hoạch phát triển một mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ 5 với tiềm năng xuất khẩu lớn.

Sputnik đưa tin, phát biểu bên lề triển lãm hàng không Paris (Paris Air Show 2015) tại Le Bourget, Giám đốc điều hành công ty chế tạo máy bay MiG Sergei Korotkov cho biết công ty này sẽ phát triển một mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ 5.

"Chúng tôi chưa nhận được yêu cầu phát triển mẫu máy bay như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục dự án. Chúng tôi nhận thấy có thị trường quốc tế lớn cho mẫu máy bay này" - ông Korotkov nói.

Theo ông Korotkov, hiện nhiều quốc gia trên thế giới còn sử dụng các tiêm kích MiG-29 và họ cần một loại máy bay mới để thay thế chúng.

MiG-35, chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 4++ tiên tiến có thể được dùng làm nền tảng để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5.

MiG-35

MiG-35 có thể được dùng làm nền tảng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5.

Kế hoạch sản xuất hàng loạt tiêm kích MiG-35 đã nhiều lần bị trì hoãn, một phần là vì không tìm được khách hàng.

Song, hồi tháng 4 năm nay, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov tuyên bố, Không quân Nga sẽ trang bị 30 tiêm kích MiG-35 trong khuôn khổ chương trình mua sắm vũ khí nhà nước đến năm 2020.

Hiện tại, Nga đã có một mẫu tiêm kích thế hệ 5 là T-50 (PAK-FA) - sản phẩm của hãng Sukhoi.

T-50 vẫn đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện. Theo hãng tin Sputnik (Nga), T-50 được thiết kế để đảm nhiệm vai trò máy bay tấn công.

3 nguyên mẫu T-50 đang trong quá trình thử nghiệm bay. Tới cuối năm nay, sẽ có thêm 3 nguyên mẫu nữa được thử nghiệm.

Lô T-50 đầu tiên dự kiến được chuyển giao cho Không quân Nga trong giai đoạn cuối năm 2016 - đầu năm 2017.

Nga chưa đưa T-50 vào danh mục sản phẩm xuất khẩu.

Nga chưa đưa T-50 vào danh mục sản phẩm xuất khẩu.

Không chỉ là mẫu máy bay chiến đấu được quân đội Nga kỳ vọng, T-50 còn được xem là có tiềm năng xuất khẩu lớn.

Song hôm 19/6 vừa qua, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Sergey Kornev, trưởng phái đoàn Rosoboronexport tham dự triển lãm hàng không Paris cho biết:

Tiêm kích tàng hình T-50 sẽ không được cung cấp cho các khách hàng nước ngoài trong tương lai gần.

"Hiện tại, T-50 không nằm trong danh mục xuất khẩu. Chúng tôi không được phép quảng bá hoặc tiết lộ các thông số của sản phẩm cho tới khi có quyết định chính thức đưa nó vào danh sách xuất khẩu" - Ông Kornev nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại