Trung Quốc sử dụng tàu buôn để ngụy trang tàu ngầm

Ly Vy |

Những tàu buôn thương mại của Trung Quốc có thể được sử dụng như một lớp ngụy trang, giúp cho các tàu ngầm nước này tiến vào vùng biển quốc tế.

Tờ Nhân dân nhật báo mới đây đã trích dẫn lời Chuẩn đô đốc Hải quân Trung Quốc, Yin Zhuo rằng:

Hải quân nước này có thể sử dụng những tàu buôn thương mại với mục đích che giấu, giúp cho các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo xâm nhập vào "chuỗi đảo thứ nhất".

Khái niệm "chuỗi đảo thứ nhất" chỉ vùng biển từ Alaska đến Philippines mà Trung Quốc tin rằng Mỹ đã thiết lập để bao vây họ.

Theo như ông Yin thì trong thời bình, một đội tàu thương mại có thể được sử dụng làm vỏ bọc cho các tàu ngầm Trung Quốc thâm nhập vào vùng biển giữa chuỗi đảo.

Còn phương pháp thứ 2, ông ta cho rằng các tàu ngầm của Trung Quốc cũng có thể xâm nhập "chuỗi đảo thứ nhất" nếu dùng đội tàu mặt nước của hải quân làm lá chắn. Tuy nhiên, phương pháp trên chỉ sử dụng được trong thời chiến.

Tàu ngầm hạt nhân Type 094 của Trung Quốc.

Tàu ngầm hạt nhân Type 094 của Trung Quốc.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ tại Quốc hội Mỹ vào ngày 3/2 vừa qua, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, ông Vincent R. Stewart phát biểu rằng:

Các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc sẽ bắt đầu nhiệm vụ tuần tra thường xuyên ở vùng biển quốc tế trong năm nay.

Theo ông Cao Weidong, chuyên gia quân sự Trung Quốc thì tuyên bố của Giám đốc Stewart cho thấy khả năng đưa tàu ngầm ra vùng biển quốc tế của Trung Quốc đã được Mỹ xác nhận.

Nhằm đối phó với động thái này, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ có khả năng sẽ trao đổi thông tin về sự di chuyển của tàu ngầm Trung Quốc giữa khu vực biển Hoa Đông và Ấn Độ Dương.

Ông Cao cũng gợi ý thêm, các tàu ngầm của Trung Quốc trong tương lai nên lặn sâu hơn để tránh bị phát hiện bởi các quốc gia nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại