Thái Lan tiếp nhận siêu pháo tự hành 155 mm

Phi Yến |

Lục quân Thái Lan bắt đầu tiếp nhận siêu pháo tự hành ATMOS cỡ 155 mm do Israel thiết kế riêng theo đơn đặt hàng.

Theo trang tin Thai Defense, Lục quân Hoàng gia Thái Lan sẽ nhận được tổng cộng 18 lựu pháo tự hành ATMOS (Autonomous Truck Mounted Howitzer System), có nòng dài gấp 52 đường kính do công ty Soltam Systems (nay là Elbit Systems) sản xuất.

Hệ thống ATMOS ở biến thể dành cho Quân đội Thái Lan được lắp trên khung gầm xe tải Tatra do Cộng hòa Czech sản xuất với cabin bọc thép.

Pháo tự hành ATMOS của Lục quân Hoàng gia Thái Lan

Chương trình hợp tác phát triển pháo tự hành 155 mm được Israel và Thái Lan khởi động từ năm 2012.

Hãng Elbit Systems của Israel đã tham gia hợp tác với ngành Công nghiệp quốc phòng Thái Lan để cùng phát triển và sản xuất hệ thống pháo tự hành 155 mm dựa trên pháo tự hành bánh lốp ATMOS của công ty này.

Theo thỏa thuận, Elbit Systems sẽ sản xuất 1 hệ thống pháo ATMOS đầu tiên ở Israel, trong khi các hệ thống còn lại sẽ được chế tạo và chuyển giao công nghệ cho Trung tâm sản xuất vũ khí (WPC) thuộc Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA).

Ngoài ATMOS, các chương trình hợp tác quốc phòng khác giữa Israel và Thái Lan cũng đang diễn ra hết sức tấp nập, tập trung vào việc sản xuất số lượng lớn trang thiết bị quân sự được mua từ tập đoàn Israel Military Industries (IMI).

Lựu pháo tự hành ATMOS cỡ 155 mm

Lựu pháo tự hành ATMOS cỡ nòng 155 mm được phát triển bởi hãng Elbit Systems của Israel.

Đây là hệ thống pháo tự hành tiên tiến với trọng lượng nhẹ, tầm bắn xa, khả năng cơ động cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của lục quân hiện đại.

Module pháo tự hành ATMOS có thể lắp đặt trên nhiều loại xe cơ giới khác nhau, tùy theo nhu cầu của khách hàng.

ATMOS được phát triển để có thể mang theo pháo với cỡ nòng 155 mm/52 (nòng dài gấp 52 lần đường kính) hoặc 155 mm/39 (nòng dài gấp 39 lần đường kính).

Pháo có thể bắn các loại đạn 155 mm tiêu chuẩn của NATO với tầm bắn tối đa 41 km, tốc độ bắn 5 phát/ phút khi sử dụng hệ thống nạp đạn tự động.

ATMOS được điều khiển thông qua các hệ thống máy tính hiện đại, giúp pháo có thể bắn xa và chính xác hơn. Module pháo được lắp đặt trên các xe cơ giới 6 x 6 và 8 x 8 với những tùy chọn bảo vệ khác nhau.

Việc tích hợp đầy đủ hệ thống chỉ huy cũng như kiểm soát của Elbit Systems và các hệ thống khác, cho phép giảm thiểu khối lượng công việc mà kíp chiến đấu phải làm trong suốt quá trình vận hành cũng như tác chiến.

Ngoài chương trình hợp tác với Thái Lan, Elbit Systems và Bharat Forge của Ấn Độ cũng đang hợp tác thúc đẩy một hệ thống pháo tự hành mới tương tự như ATMOS có tên là ATHOS, nhưng đáp ứng theo các yêu cầu hiện đại hóa Lực lượng pháo binh Ấn Độ.

Dự kiến, ATHOS cũng sẽ sử dụng cỡ nòng 155 mm/52 và được đặt trên khung gầm xe tải như ATMOS.

ATHOS sẽ được trang bị tích hợp hệ thống định vị tiên tiến, bao gồm cả hệ thống dẫn đường quán tính, định vị GPS nhằm xác định chính xác các mục tiêu trong quá trình tác chiến, giúp hệ thống pháo tự hành này hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, ATHOS cũng được trang bị hệ thống nạp đạn tự động (vì vậy nó chỉ yêu cầu kíp chiến đấu 3 người trên xe) giúp tăng tốc độ khi bắn loạt, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa kíp tác chiến với khẩu pháo trong suốt quá trình tác xạ.

 (Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại