*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Quân đội Mỹ đã khuyến cáo quốc hội rằng nước này cần phải có các khả năng phòng không và tấn công chính xác mới để chống lại Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông.
Liên quan tới kế hoạch này, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã đề nghị tăng gấp đôi ngân sách cho tài khóa 2022, theo Nikkei Asia.
Trung Quốc vừa bổ sung một chiếc phao lớn vào mạng lưới giám sát biển nhằm hỗ trợ các hoạt động khẳng định yêu sách của nước này trên biển Hoa Đông, khu vực được mệnh danh là “nghĩa địa của những chiếc phao”.
Liu Tai-ying, một cựu lãnh đạo Quốc dân đảng (KMT) Đài Loan, nói rằng sức mạnh tổng hợp của quân đội Mỹ, Nhật Bản và đảo Đài Loan gấp 30 lần quân đội Trung Quốc Đại lục.
Bắc Kinh cần một chiến lược tốt hơn nếu muốn hất cẳng Mỹ khỏi châu Á-Thái Bình Dương.
Theo chương trình trị giá 62 tỉ USD đến 2030, Úc đang đóng 54 tàu hải quân, trong đó có 12 tàu ngầm tấn công, sẽ tăng gấp đôi quy mô của hạm đội. Và họ cũng đã mua 72 máy bay chiến đấu tấn công chung F-35A. Ngoài lý do dè chừng Trung Quốc thì Úc chẳng còn lý do gì để chịu "chơi lớn" đến vậy.
Trong khi thế giới đang mải mê theo dõi cuộc đấu trí căng thẳng giữa Mỹ và Iran, những dàn xếp tầm cao bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G-20 hay những tranh cãi về nhân sự của Liên minh châu Âu thì cụm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã lặng lẽ tiến vào Biển Đông. Với động thái nguy hiểm này cho thấy họ đang hiện thực hóa chiến lược biển đầy tham vọng thông qua xây dựng lực lượng hải quân “xanh” của mình.
Theo Bắc Kinh, sự hiện diện của tàu sân bay Liêu Ninh trên biển Hoa Đông hôm 11/6 vừa qua không liên quan gì đến những tranh chấp chủ quyền trong khu vực.
Hải quân Trung Quốc có thể đứng thứ 2 thế giới nếu dựa trên số lượng tàu sân bay và các loại tàu chiến tối tân, chuyên gia Bắc Kinh cho biết.
Giữa tháng 1, Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) công bố báo cáo thường niên đánh giá sức mạnh quân sự Trung Quốc trong năm 2018.
Tướng Đài Loan nhấn mạnh thêm, Đài Loan sẽ không còn "đất chống đỡ" nếu Bắc Kinh phát động cuộc chiến tranh phi hạt nhân hạn chế còn Mỹ thì không can thiệp.
"Đài Loan chỉ là 'vật nằm trong túi' của Đại lục, so về sức mạnh kiểm soát trên không, Đài Loan không phải đối thủ của Đại lục, Chinatimes bình luận.