Trung Quốc ôi mặt vì tên lửa, tàu ngầm dùng linh kiện Nhật Bản

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Những tài liệu lan truyền trên mạng cho thấy tên lửa HQ-9 của Trung Quốc hiện đang sử dụng công tắc hành trình AZ8112 của hãng Panasonic.

Ngày 26/9 vừa qua, Thổ Nhỹ Kỳ thông báo họ đã quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa FD-2000 (phiên bản xuất khẩu của HQ-9). Đây là thông tin gây sốc, được giới quân sự quốc tế đặc biệt quan tâm.

Tờ Hoàn Cầu cho biết bên cạnh việc thừa nhận rằng tốc độ phát triển công nghệ vũ khí của Trung Quốc đang khiến nhiều nước dè chừng, nhiều tờ báo quốc tế cũng "chĩa mũi dùi" công kích và vạch ra điểm yếu kém hiện tại của ngành công nghiệp sản xuất vũ khí Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu thừa nhận Trung Quốc hiện có đầu tư lớn trong các nghiên cứu vũ khí tiên tiến, nhưng nền công nghiệp chế tạo kém cỏi hiện là nguyên nhân khiến cả hệ thống này đi xuống.

 	Hình ảnh cho thấy tổ hợp tên lửa HQ-9 của Trung Quốc hiện đang sử dụng công tắc hành trình AZ8112 của hãng Panasonic

Hình ảnh cho thấy tổ hợp tên lửa HQ-9 của Trung Quốc hiện đang sử dụng công tắc hành trình AZ8112 của hãng Panasonic

Trung Quốc suốt thời gian qua chủ yếu dựa vào nhập khẩu linh kiện điện tử, vật liệu chế tạo vũ khí, công nghệ chất bán dẫn và các thiết bị chế tạo công nghiệp. Họ chưa có khả năng tự chế tạo ra những sản phẩm vượt trội, xứng tầm với những thứ vũ khí mà họ quảng cáo là hàng đầu thế giới.

Những tài liệu lan truyền trên mạng cho thấy tên lửa HQ-9 của Trung Quốc hiện đang sử dụng công tắc hành trình AZ8112 của hãng Panasonic, trong khi đó các tàu ngầm hiện nay còn hoạt động của Trung Quốc đại đa số lắp đặt radar dẫn đường của một công ty Nhật Bản khác.

Trung Quốc sốt vó vì tên lửa HQ-9 dùng linh kiện Nhật Bản
 

Sự phát triển và vững mạnh của công nghiệp quốc phòng luôn gắn liền với trình độ phát triển chung của nền công nghiệp sản xuất và năng lực công nghệ thông tin của mỗi đất nước. Trong 20 năm gần đây, Trung Quốc với sự phát triển thần tốc đã có những tiến bộ vượt bậc trong ngành công nghiệp nặng, nhưng những sản phẩm cao cấp như chip bán dẫn, linh kiện điện tử, chất liệu gia công ứng dụng v.v.. vẫn thua kém rất nhiều so với Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Châu Âu. Hiện nay, những sản phẩm trên của Trung Quốc hoàn toàn nhập khẩu từ nước ngoài, dẫn đến mối lo ngại về những khó khăn có thể gặp phải trong tương lai, khi đối tác cấm xuất khẩu các loại sản phẩm này, trong đó đặc biệt là Nhật Bản, khi căng thẳng giữa hai nước đang dâng cao.

Một vấn đề khác nữa là các vấn đề bảo mật và an ninh tiềm tàng trong các sản phẩm. Thời gian gần đây, chính những loại linh kiện và thiết bị điện tử của Trung Quốc sản xuất và sử dụng rộng rãi như Huawei cũng bị các nước Âu Mỹ đặt mối nghi ngờ vì tồn tại những hiểm họa an ninh tiềm tàng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại