Trung Quốc 'phát điên' vì tên tàu sân bay mới của Nhật

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Các chuyên gia quân sự của Trung Quốc đồng loạt lên tiếng phản đối, đặc biệt lên án ý đồ của Nhật Bản khi họ đặt tên chiếc tàu sân bay mới hạ thủy là “Izumo”.

Ngày 6/8, Nhật Bản cho hạ thủy tàu sân bay trực thăng 22DDH. Lễ hạ thủy và đặt tên cho con tàu được tổ chức tại nhà máy Isogo của hãng Japan Marine United ở thành phố Yokohama, Nhật Bản, đúng vào ngày tưởng niệm 68 năm vụ ném bom nguyên tử vào Hiroshima và Nagasaki.

Tàu sân bay trực thăng
Tàu sân bay trực thăng "Izumo" của Nhật Bản vừa được hạ thủy hôm 6/8

Trung Quốc là nước theo dõi sát sao nhất đối với sự kiện này. Các trang báo về quân sự của Trung Quốc liên tục cập nhật và đưa ra các bài bình luận về con tàu mới của Nhật Bản. Đặc biệt, nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc tỏ ra cực kỳ 'sôi máu' với cái tên mà Nhật chọn để đặt cho con tàu này: Izumo.

Trong lịch sử, Izumo từng là cái tên của tàu chiến chỉ huy hạm đội trên biển, tham gia vào cuộc chiến tranh trên biển giữa Nga và Nhật, đặc biệt góp công lớn trong cuộc xâm chiếm Trung Quốc trong Thế chiến thứ 2. Tàu Izumo sau đó bị Mỹ đánh chìm năm 1945.

	Ảnh chụp con tàu Izumo trước đây của Nhật Bản

Ảnh chụp con tàu Izumo trước đây của Nhật Bản

Viên Dương, chuyên gia nghiên cứu Nhật Bản tại Viện nghiên cứu quân sự Trung Quốc, cho rằng việc đặt tên một tàu chiến cũ cho tàu chiến mới là việc thường thấy trên thế giới, nhưng Nhật Bản chọn đúng ngày kỉ niệm 68 năm Hiroshima và Nagasaki để hạ thủy, đồng thời đặt tên một chiến hạm từng xâm lược Trung Quốc cho con tàu sân bay 22DDH mới của mình là có “ý đồ xấu”, đặc biệt là với Trung Quốc.

Có lẽ vì bức xúc quá mức, Viên Dương còn ví Nhật Bản như một “cậu bé hư”, luôn dùng “tiểu xảo” để thách thức sức chịu đựng của “người lớn” như Trung Quốc, và nếu người lớn lờ đi thì cậu bé sẽ càng ngày càng hư, chỉ đến khi “người lớn” như Trung Quốc tức giận thì cậu bé mới chịu nghe lời.

	Trung Quốc cho rằng đặt tên tàu sân bay 22DDH là Izumo, Nhật Bản đang có

Trung Quốc cho rằng đặt tên tàu sân bay 22DDH là Izumo, Nhật Bản đang có "ý đồ xấu" với Trung Quốc.

Giáo sư đại học Nhân Dân Trung Quốc Kim Xán Vinh thì phân tích, là nước thất bại ở thế chiến thứ 2, Nhật Bản giờ đã vi phạm các điều khoản thua trận khi tự sản xuất một chiếc “hàng không mẫu hạm”. Ông này cho rằng, hiện Nhật Bản đã có tới 3 chiếc tàu có đủ tiêu chuẩn của một hàng không mẫu hạm là Osumi, Hyuga và giờ Izumo. Nếu 3 con tàu này được trang bị thêm tiêm kích F-35 thì rõ ràng đây sẽ là những chiếc hàng không mẫu hạm thực sự, đủ sức đe dọa và tấn công các nước láng giềng.

Thời báo Hoàn Cầu kết luận, tuy Nhật Bản đã “vi phạm”, nhưng hiện nay sức mạnh quân sự của Nhật Bản không đủ để uy hiếp được Trung Quốc. Có điều, tương lai Nhật sẽ tạo ra nhiều “phiền phức” cho Trung Quốc, đồng thời đổ tội cho rằng Nhật Bản chính là kẻ gây rối, xếp sẵn thùng thuốc nổ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chính vì thế, để đáp lại chiêu bài tàu hộ vệ như Izumo, Trung Quốc sẽ buộc phải phát triển nhiều hàng không mẫu hạm tiêu chuẩn hơn nữa như một câu trả lời dành cho Nhật Bản.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại