Trung Quốc tố Nhật treo 'cờ phát xít' trên tàu sân bay mới hạ thủy

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Trung Quốc chỉ trích lá cờ mặt trời mọc Kyokujitsu-ki được cắm trên tàu sân bay trực thăng 22DDH mới hạ thủy là biểu tượng của chế độ phát xít Nhật Bản.

Hình ảnh cờ Kyokujitsu-ki và Nisshoki được treo trên tàu sân bay trực thăng 22DDH
Hình ảnh cờ Kyokujitsu-ki và Nisshoki được treo trên tàu sân bay trực thăng 22DDH

Lễ hạ thủy tàu sân bay trực thăng 22DDH của Nhật Bản ngày 6/8 vừa qua là sự kiện thời sự được báo chí Trung Quốc chú ý nhất trong tuần. Ngoài các thông tin đánh giá, chê bai, chỉ trích quen thuộc mà truyền thông Trung Quốc vẫn sử dụng trong các hoàn cảnh tương tự, dư luận đặc biệt quan tâm đến một số bài báo buộc tội Nhật sử dụng 'cờ phát xít' trên con tàu mới.

Lá cờ mặt trời mọc Kyokujitsu-ki được cắm trên con tàu 22DDH mới hạ thủy được Nhật Bản coi là một biểu tượng lâu đời của đất nước mình, nhưng lại bị Trung Quốc (và Hàn Quốc) coi là đại diện của chủ nghĩa phát xít.

Trước những quy cáo nặng nề trên, chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch đưa ra một lời tuyên bố chính thức, khẳng định tính hợp pháp và truyền thống của lá cờ này.

	Nisshoki - quốc kỳ hiện nay của Nhật Bản

Nisshoki - Quốc kỳ hiện nay của Nhật Bản

Theo tiết lộ, chính phủ Nhật Bản cho rằng cờ Kyokujitsu-ki (mặt trời mọc) cũng giống như quốc kỳ hiện nay của Nhật Bản là Nisshoki đều là biểu tượng của nước Nhật. Hiện nay, lá cờ Kyokujitsu-ki cũng là hiệu kỳ của đội tự vệ trên biển Nhật Bản, chính vì vậy, việc nó xuất hiện trong lễ hạ thủy tàu 22DDH là hoàn toàn bình thường.

Những năm gần đây, lá cờ này còn xuất hiện nhiều hơn ở các giải thi đấu thể thao, khi mà cổ động viên Nhật Bản luôn mang theo và coi đó là biểu tượng của tinh thần Nhật Bản.

Lá cờ

Lá cờ Kyokujitsu-ki bị Trung Quốc cho là biểu tượng của phát xít.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc và Hàn Quốc thì cho rằng, lá cờ Kyokujitsu-ki là biểu tượng của quân đội phát xít Nhật, vì thế, việc cấm sử dụng nó phải được thực hiện như nước Đức cấm sử dụng lá cờ phát xít thời Hitle.

Để khẳng định tính hợp pháp của lá cờ, Nhật Bản còn dự định thực hiện một buổi giới thiệu về ý nghĩa thật sự của lá cờ Kyokujitsu-ki, với hy vọng làm giảm làn sóng chống Nhật đang được báo chí Trung Quốc thổi bùng lên trong thời gian gần đây.

Tàu sân bay trực thăng lớp 22DDH có lượng giãn nước tiêu chuẩn 24.000 tấn, toàn tải 27.000 tấn, trang bị 3 hệ thống phòng không tầm gần Phalanx, 2 hệ thống phóng tên lửa phòng không SeaRAM.

22DDH có khả năng chở 9 trực thăng trên boong và 14 trực thăng trong kho chứa. Theo một số nguồn tin, 22DDH có thể chứa 12 tiêm kích F-35B.

Các chuyên gia quân sự đánh giá 22DDH là đối thủ nặng ký của tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc và có thể làm thay đổi cục diện đối đầu Trung-Nhật tại vùng biển tranh chấp. Điều này khiến Trung Quốc vô cùng lo lắng và giận dữ.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại