Tướng Trung Quốc huênh hoang có thể đánh chìm tàu sân bay Mỹ

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Huênh hoang về khả năng đánh chìm tàu sân bay Mỹ, nhưng tướng hải quân Trung Quốc vẫn phải chốt lại rằng Trung Quốc không có ý định đối đầu Mỹ.

Thời gian gần đâu, một số báo Mỹ đã đăng bài phân tích sự yếu kém của tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc, cho rằng con tàu này thiếu thốn nghiêm trọng lực lượng hộ tống, còn khả năng chiến đấu thì gần như bằng không.

Có vẻ như những bình luận này đã khiến một số nhân vật trong quân đội Trung Quốc cảm thấy nóng mặt. Chính vì vậy, thiếu tướng hải quân Dịch Trác, một nhân vật khá quen mặt với giới truyền thông Trung Quốc đã xuất hiện trên kênh truyền hình Bắc Kinh khẳng định một cách đầy tự tin rằng, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đánh bại được tàu sân bay Mỹ.

	Dịch Trác

Dịch Trác

Tuy nhiên, khi được hỏi về ý kiến phân tích những yếu kém của Liêu Ninh, ông Dịch đã không đưa ra được phản biện nào mà đành phớt lờ và quay sang nhấn mạnh về mục đích rằng những bài  viết trên báo Mỹ về con tàu này là nhằm “bôi nhọ”, và rằng đó là ý kiến của những nhà báo thông thường “không biết gì về quân sự”.

Dịch Trác còn cho rằng tàu sân bay Mỹ sợ nhất là tàu ngầm hạt nhân và máy bay gần bờ oanh kích, mà tàu ngầm và máy bay gần bờ lại là điểm mạnh của Trung Quốc nên họ có thể dễ dàng đánh đắm tàu Mỹ nếu nó nếu tham chiến.

Tuy nhiên vị tướng này cũng rụt rè phủ nhận khả năng xảy ra chiến tranh với Mỹ. Dịch Trác khẳng định Trung Quốc đưa Liêu Ninh vào hoạt động không phải để đối đầu với các tàu của Mỹ, mà để chiếm ưu thế trong tranh chấp biển tại các vùng lân cận, đặc biệt là Biển Đông, nơi mà Trung Quốc vẫn lu loa rằng đưa tàu sân bay tới là để “gìn giữ hòa bình”.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại