Báo Nhật: Một quả tên lửa là đủ xuyên thủng Liêu Ninh

Trịnh Hà |

(Soha.vn) - "Chỉ cần phóng 1 tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Nhật vào tàu Liêu Ninh,đường băng của tàu sân bay Liêu Ninh sẽ có một lỗ thủng, lúc đó tiêm kích trái phải đều không thể cất cánh cũng như hạ cánh, tàu Liêu Ninh sẽ mất đi sức chiến đấu"

Số mới nhất của tạp chí “Sapio” Nhật Bản( tháng 7) đã chỉ ra rằng, lực lượng tự vệ biển Nhật Bản có công nghệ thăm dò tàu ngầm tiên tiến nhất thế giới, bất cứ lúc nào cũng có thể nắm rõ được tình hình hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc trên các đảo Nhật Bản “đặc biệt là xung quanh quần đảo Điếu Ngư”. Chính bởi vậy, cho dù Trung Nhật có xảy ra  hải chiến, Nhật Bản cũng không vì thế mà sợ thua Trung Quốc.

Bài báo tiết lộ, Lực lượng tự vệ biển Nhật Bản chịu trách nhiệm phòng vệ quần đảo Điếu Ngư và “ quần đảo phía Tây Nam(còn được gọi là quần đảo Ryukyu) xung quanh Okinawa. Hai hạm đội phòng vệ của Nhật có tổng cộng 16 chiến hạm, 40 chiếc máy bay tuần tra săn ngầm P-3C và 8 tàu ngầm. Mỗi một hạm đội phòng vệ được trang bị ít nhất 2 tàu khu trục Aegis loại lớn, 1 tàu chỉ huy loại lớn được trang bị 3 trực thăng chiến đấu, ngoài ra còn có 5 tàu chiến được trang bị 1 máy bay trực thăng tuần tra.

Tiêm kích J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh

Tiêm kích J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc

Bài báo còn cho hay, cho dù Trung Quốc đã thiết lập được một hạm đội, trong đó, tàu Liêu Ninh là tàu mẹ nhằm“ tấn công” quần đảo Điếu Ngư. Tuy nhiên, tiêm kích của tàu mẹ vẫn đang ở vào giai đoạn chạy thử, tiêm kích J-15 có khối lượng rất lớn, phải giảm bớt nguyên liệu đổ vào mới có thể hạ cánh. Bởi vậy, Liêu Ninh không có khả năng tác chiến, xét đến cùng vẫn chỉ là 1 “chú hổ giấy” mà thôi.

Ngược lại, lực lượng tự vệ Nhật Bản thông qua máy bay tuần tra săn ngầm  P-3C đã có thể nắm rõ “nhất cử nhất động” của hạm đội Trung Quốc.


	Máy bay tuần tra săn ngầm  P-3C của Nhật Bản.

Máy bay tuần tra săn ngầm P-3C của Nhật Bản.

Tạp chí này đồng thời cũng chỉ ra rằng, hiện tại Trung Quốc có khoảng 60 tàu ngầm, chủ yếu áp dụng công nghệ của Nga, tiếng ồn lớn. Ngược lại, lực lượng tự vệ biển Nhật Bản ngay từ thời lãnh chiến đã bắt đầu tích lũy công nghệ chống tàu ngầm, trình độ đứng đầu thế giới, có thể phát hiện và theo dõi chính xác phương hướng của tàu ngầm Trung Quốc, đồng thời tấn công một cách hiệu quả.

Bài báo cho hay, mặc dù Nhật Bản hiện tại chưa có tàu ngầm năng lượng hạt nhân, nhưng lại có trong tay tàu ngầm công nghệ động lực siêu tĩnh. Đặc biệt là 5 chiếc tàu ngầm AIP (loại tàu sử dụng hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập), đã hai tuần liên tiếp cứu hộ và theo dõi tàu mẹ.

Giả sử vì tranh chấp quần đảo Điếu Ngư mà hai nước Trung Nhật xảy ra một cuộc hải chiến, lực lượng tự vệ biển Nhật Bản sẽ không thể thua Trung Quốc. Tạp chí “Sapio” trước sau vẫn kiên định một điều: "Chỉ cần phóng 1 tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Nhật vào tàu Liêu Ninh,đường băng của tàu sân bay Liêu Ninh sẽ có một lỗ thủng, lúc đó tiêm kích trái phải đều không thể cất cánh cũng như hạ cánh, tàu Liêu Ninh sẽ mất đi sức chiến đấu".

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại