Dọa “biến P-3C Orion thành bia tập bắn”, TQ vẫn sợ Mỹ - Phi liên thủ

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Mới đây, Mỹ đã điều động máy bay chống ngầm P-3C Orion tới giám sát các hoạt động của Trung Quốc ở biển Đông khu vực gần Bãi Cỏ Mây.

Truyền thông và giới quân sự Trung Quốc cho rằng hành động này nhằm giúp đỡ Philippines, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động của Trung Quốc. Thậm chí, Đỗ Văn Long, một chuyên gia quân sự thuộc phe ‘diều hâu’ Trung Quốc còn huênh hoang trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) rằng P-3C Orion tới đây chỉ đơn thuần làm bia tập bắn cho hải quân Trung Quốc, giúp Trung Quốc có điều kiện diễn tập tốt hơn.


	Đỗ Văn Long

Đỗ Văn Long

Đỗ Văn Long cho biết, trước đây mỗi lần quân đội Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương, Nhật và Mỹ đều cho P-3C Orion áp sát theo dõi, thậm chí chỉ cách mực nước biển 100m. Điều này đã giúp Trung Quốc làm quen và không còn sợ P-3C Orion nữa. Nếu nó tiến tới, có thể Trung Quốc sẽ đổi sang dùng tần số công cộng, khiến loại máy bay này chỉ thu được những thông tin vô ích. Ngược lại việc P-3C Orion tới gần càng giúp quân đội Trung Quốc có điều kiện tập luyện chống máy bay và bảo mật thông tin.

Đỗ Văn Long cho rằng nếu P-3C Orion xuất phát từ Nhật thì phi công sẽ rất vất vả vì quãng đường bay quá xa. Nhưng ông này cũng rụt rè thừa nhận, nếu P-3C Orion đồn trú tại Manila của Philippines, nó có thể hoạt động bao quát khắp vùng Biển Đông.


	P-3C Orion

P-3C Orion

Đặc biệt sau chuyến thăm của ông Shinzo Abe tới Philippines, rất có thể Mỹ - Nhật - Phi có thể chia sẻ hệ thống tình báo trên vùng Biển Đông, và nguồn thông tin tình báo mà Mỹ thu thập được sẽ rất lớn. Rõ ràng, sự hiện diện thường xuyên hơn của Mỹ ở các vùng Tây Nam Trung Quốc đang siết chặt hơn nữa vành đai gọng kìm với Bắc Kinh. Tuy mạnh miệng nhưng Trung Quốc không thể không lo lắng với sự xuất hiện của Mỹ tại khu vực này.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại