Báo Trung Quốc: Su-35 hoàn toàn đủ sức đối chọi F-35

Trịnh Hà |

(Soha.vn) - Kể từ khi Trung Quốc đặt mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga, sức mạnh của Su-35 luôn được dư luận Trung Quốc và nước ngoài quan tâm sát sao. Để giải đáp thắc mắc của cộng đồng mạng Trung Quốc về câu hỏi: “Tiêm kích Su-35 liệu có khả năng chống lại máy bay tàng hình F-35?”, một bài viết trên tờ Hoàn Cầu đã trích dẫn nhận định của một số chuyên gia quân sự về vấn đề này.

Theo đó, chiến tranh hiện đại thực tế chính là cuộc chiến không đối xứng, tức là hai bên đều phải tìm cách tận dụng tối đa hóa lợi ích để phát huy được ưu thế của chính mình, cố gắng tránh không bị rơi vào thế yếu hơn đối thủ.

Cụ thể mà nói, nếu Su-35 và F-35 xảy ra không chiến, máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ sẽ phải dựa vào khả năng tàng hình nổi trội, từ đó thực hiện những đòn tấn công Su-35, nhưng phải tuyệt đối tránh ra đòn ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, tính toán đẹp như mơ này liệu có thể trở thành hiện thực? Điều này phải chờ xem radar Irbis được trang bị trên tiêm kích Su-35 hoạt động có hiệu quả hay không. Đây là một radar mảng pha thụ động, cho phép quét mục tiêu nhanh, nhiều và xa.

Tiêm kích Su-35
Tiêm kích Su-35

Máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại không phải là loại máy bay mà radar không thể không phát hiện ra, nhưng vì diện tích phản xạ của tần số radar thường dùng mà loại máy bay tàng hình đối chọi lại là rất nhỏ, khiến khoảng cách radar bình thường phát hiện được máy bay tàng hình cũng bị giảm đi đáng kể. Vì thế, phải sử dụng vũ khí tấn công trước khi máy bay tàng hình nằm ngoài khoảng cách phát hiện của radar.

Đặc biệt, có một vài radar hoạt động  không được tốt lắm nên có lúc đã đánh đồng tín hiệu phản xạ của máy bay tàng hình lẫn vào trong tín hiệu tiếng ồn xung quanh, do đó, không thể phát hiện được máy bay tàng hình.

Ngoài ra, máy bay tàng hình như kiểu F-35 của Mỹ, đối với diện tích phản xạ hạ thấp của radar, không phải đều có hiệu quả đối với tất cả các tần số, nó chỉ có hiệu quả đối với một vài tần số radar thường dùng trước kia, còn đối với các tần số radar khác, hiệu quả không cao, thậm chí là có thể bị vô hiệu hóa.

Tiêm kích F-35

Theo các chuyên gia trong bài viết, tiêm kích F-35 chưa phải là đối thủ của Su-35

Theo nhóm chuyên gia quân sự trong bài viết, nếu tính năng của radar Irbis thực sự tốt như những gì Nga quảng cáo, hoặc chỉ cần đạt được 70% hiệu quả của lời quảng cáo, thì khoảng cách phát hiện F-35 của Su-35 sẽ là rất lớn, hoàn toàn có thể tiến hành tác chiến ngoài tầm nhìn(BVR) với F-35. Nếu đúng như vậy, máy bay tàng hình F-35 sẽ không hề có khả năng áp đảo tuyệt đối tiêm kích Su-35.

Một khi không chiến bước vào giai đoạn chiến đấu quyết liệt, từ tình hình thực tế mà nói,  tiêm kích Su-35 có một vài ưu thế rõ rệt. Thiết kế ban đầu của F-35 tưởng chừng rất tốt, yêu cầu tính năng di chuyển phải hơn F-16, nhưng nếu chỉ hơn F-16 thì theo các chuyên gia quân sự này, F-35 e rằng vẫn không phải là đối thủ của Su-35.

Hiện tại, những tranh cãi về máy bay tàng hình F-35 ngày càng nhiều, có thành viên trong Không quân Mỹ thậm chí còn nói tính năng di chuyển của F-35 còn không bằng F-16. Nếu sự thật đúng như vậy, trong khoảng cách gần đối chiến, các chuyên gia này khẳng định F-35 không phải đối thủ của Su-35. Bởi vậy, nếu có một hệ thống chống đỡ nhất định, tiêm kích Su-35 thực sự có khả năng chống lại được máy bay tàng hình F-35.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại