Trung Quốc ồ ạt đưa radar, pháo phòng không đến Vân Nam

Huy Bình |

Nhằm ngăn chặn tình trạng “bom rơi, đạn lạc”, Trung Quốc đã điều động thêm pháo phòng không và radar phòng không tầm thấp lên khu vực biên giới giáp với Myanmar.

Theo Tân Hoa Xã ngày 14/3, Không quân Trung Quốc đã triển khai 7 nhóm máy bay chiến đấu để "theo dõi, giám sát, cảnh báo và xua đuổi" các máy bay quân sự của Myanmar bay gần biên giới, sau vụ bom rơi hôm 8/3 khiến 4 thường dân địa phương thiệt mạng.

Xung đột đã bùng phát từ đầu tháng 2 vừa qua giữa quân đội Chính phủ Myanmar và lực lượng dân tộc thiểu số, được gọi MNDAA, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn dân thường phải lánh nạn tới các vùng khác ở Myanmar hoặc vượt biên sang Trung Quốc.

Bản đồ khu vực biên giới Trung Quốc-Myanmar khu vực Vân Nam

Bản đồ khu vực biên giới Trung Quốc - Myanmar khu vực Vân Nam

Tình trạng này buộc Chính phủ Myanmar ngày 17/2 phải ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt tình trạng thiết quân luật ở khu vực này trong ba tháng.

Đồng thời họ còn huy động một lực lượng lớn, bao gồm cả các máy bay chiến đấu để truy quét các tay súng thuộc Quân đội liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA).

Ngày 8/3, chính quyền Trung Quốc cho biết, một quả bom rơi từ máy bay Không quân Myanmar xuống một khu làng tại thành phố Lan Thương, tỉnh Vân Nam khiến 4 công nhân thiệt mạng và 9 người bị thương.

Điều này trái ngược với truyền thông Trung Quốc đưa trước đó, cho rằng vụ không kích không gây thiệt hại về người.

Radar Trung Quốc triển khai trên một bãi dã chiến

Radar Trung Quốc triển khai trên một bãi dã chiến

Lãnh đạo chính phủ và quân đội Trung Quốc cảnh cáo Myanmar rằng họ sẽ thực hiện “các biện pháp kiên quyết” nếu Naypydaw không đảm bảo an toàn khu vực biên giới chung giữa 2 nước.

Lời cảnh cáo được đưa ra sau khi lực lượng không quân Trung Quốc điều động máy bay chiến đấu đến khu vực biên giới ngay sau vụ máy bay của Myanmar thả bom xuống khu vực Lâm Thương, tỉnh Vân Nam.

Đồng thời, lực lượng của Quân khu Thành Đô đóng dọc biên giới Trung Quốc - Myanmar đang được đặt trong tình trạng báo động cao.

Trực thăng Trung Quốc hạ cánh bên đường quốc lộ

Trực thăng Trung Quốc hạ cánh bên đường quốc lộ

Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long hôm 15-3 đã trực tiếp điện đàm với tổng tham mưu trưởng quân đội Myanmar Min Aung Hlaing.

Ông nói rằng quân đội Myanmar nên “kiểm soát nghiêm ngặt” binh lính của mình và ngăn chặn không để bất cứ vụ nào tương tự xảy ra. Nếu không, Trung Quốc sẽ “phản ứng mạnh”.

Ông Phạm yêu cầu Chính phủ Myanmar mở cuộc điều tra toàn diện vụ việc, xin lỗi cũng như bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng lên tiếng rằng Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ biên giới của mình.

Các hệ thống radar được dựng lên bên một doanh trại dã chiến

Các hệ thống radar được dựng lên bên một doanh trại dã chiến

Trước đó, chủ nhiệm Văn phòng tổng thống Myanmar Zaw Htay đã bác bỏ cáo buộc máy bay chiến đấu của họ ném bom xuống Lâm Thương.

Quan chức này khẳng định dữ liệu trên radar cho thấy máy bay của Myanmar không hề “đi lạc” vào vùng đất của Trung Quốc.

Người đại diện quân đội Myanmar khẳng định lực lượng quân sự của họ luôn thông báo các hoạt động của mình một cách đầy đủ cho phía Trung Quốc.

“Sự kiện này có thể do một nhóm nào đó đang tìm cách làm rối loạn tình hình, gây hiểu lầm giữa Myanmar và Trung Quốc” - quan chức trên nhấn mạnh.

Hệ thống pháo phòng không cơ động trên xe dã chiến trong một khu dân cư

Súng phòng không trên xe cơ động, triển khai trong một khu dân cư

Ngày 16-3, các trang mạng xã hội Trung Quốc đồng loạt đăng tải các hình ảnh lực lượng quân sự Trung Quốc được tăng cường mạnh lên biên giới Trung Quốc - Myanmar ở khu vực Vân Nam.

Các hình ảnh cho thấy, PLA đã điều động thêm máy bay trực thăng, radar phòng không tầm thấp và pháo phòng không tầm thấp cơ động trên xe vận tải.

Các hệ thống bổ sung được triển khai ở các sân bãi dã chiến, đường quốc lộ, thậm chí là cả trong các khu dân cư.

Một hệ thống radar khác mới được triển khai

Một hệ thống radar khác mới được triển khai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại