*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sân bay lớn nhất Myanmar đã phải đóng cửa tạm thời sau khi một máy bay quân sự do Trung Quốc sản xuất gặp sự cố trên đường băng.
Kể từ khi thành lập tới tận đầu năm 1990, Không quân Myanmar luôn nằm ở vị trí bét bảng trong khu vực. Tuy nhiên, tới nay tình thế đã khác!
Công ty Trực thăng Nga (Russian Helicopters) cho biết họ vừa hoàn thành sửa chữa chiếc đầu tiên trong số 4 trực thăng tấn công Mi-24 của Myanmar.
Máy bay quân sự Y-8 chở hơn 100 người của Myanmar rơi chiều 7/6 là tai nạn mới nhất trong thời gian gần đây của quân đội nước này.
Từng rất "tôn sùng" và chỉ mua vũ khí của TQ, nhưng quốc gia này đã bất ngờ tặng nước láng giềng phương Bắc một cú đá cực hiểm khi vồ vập với Nga và đặt mua máy bay Yak-130.
Theo trang Alexeyvvo.livejournal, Myanmar đã trở thành khách hàng thứ 4 của Yak-130 - Loại máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu do Nga sản xuất.
Nhằm ngăn chặn tình trạng “bom rơi, đạn lạc”, Trung Quốc đã điều động thêm pháo phòng không và radar phòng không tầm thấp lên khu vực biên giới giáp với Myanmar.
Không quân Myanmar có quy mô 23.000 người, được trang bị khoảng 200 máy bay chiến đấu và trực thăng các loại, chủ yếu do Nga và Trung quốc sản xuất.
Chiều 13/3, các máy bay chiến đấu Myanmar lại tiếp tục ném bom vào trong lãnh thổ Trung Quốc, khiến 4 người chết và 9 người bị thương.
Tâm điểm