Cả Đông Nam Á đem trực thăng tấn công nhờ Nga sửa

Tuấn Sơn |

Công ty Trực thăng Nga (Russian Helicopters) cho biết họ vừa hoàn thành sửa chữa chiếc đầu tiên trong số 4 trực thăng tấn công Mi-24 của Myanmar.

Bộ phận báo chí của Russian Helicopters cho biết, những chiếc trực thăng Mi-24 này (phiên bản Mi-24P) được sửa chữa theo hợp đồng đã ký trước đó với Không quân Myanmar.

"Hợp đồng này có ý nghĩa rất lớn và tích cực đối với chúng tôi, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi áp dụng phương thức mới về đảm bảo kỹ thuật cho trực thăng chiến đấu bằng việc đưa chuyên gia của công ty sang tiến hành công việc ở cơ sở sửa chữa của quốc gia sở tại.

 Hoàn thành tất cả các hoạt động một cách tốt đẹp sẽ là cơ sở cho việc tiếp tục mối quan hệ hợp tác thân thiết và tiến tới ký các hợp đồng mới với đối tác Myanmar của chúng tôi", Công ty Trực thăng Nga cho biết.

Hiện nay, Không quân Myanmar đang vận hành các máy bay trực thăng tấn công Mi-24 cũng như các trực thăng đa dụng Mi-17 và Mi-2.

Gần đây nhất, Không quân Indonesia cũng đã đưa những máy bay trực thăng tấn công Mi-35P của mình sang Nga sửa chữa và mới chỉ nhận được sản phẩm sau cả năm chờ đợi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại