Bom đường kính nhỏ bắn từ dưới đất của Boeing và Saab đắt hàng

Anh Tuấn |

Boeing và Saab đã hợp tác để phát triển một chương trình bom đường kính nhỏ bắn từ dưới đất (GLSDB) và đã tiến hành 3 cuộc phóng thử nghiệm tổ hợp mới này vào tháng trước.

Ba lần thử nghiệm được thực hiện tại một trường bắn ở Thụy Điển đã chứng tỏ rằng tổ hợp do Boeing và Saab thiết kế có thể phóng một quả bom đường kính nhỏ (SDB) từ dưới đất, kết hợp với GPS và dẫn đường đến mục tiêu.

Theo bà Beth Kluba, phó giám đốc của Boeing Weapons and Missile Systems, đây là một loại vũ khí tấn công “đa góc độ và chức năng”.

Bom đường kính nhỏ bắn từ dưới đất (GLSDB) được Boeing và Saab thử nghiệm vào tháng 2 vừa rồi.

Vũ khí này được thiết kế để bắn đi từ một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) sử dụng bởi nhiều nước đồng minh của Mỹ, do đó không cần phải chế tạo một hệ thống mới. Mỗi tổ hợp có thể có 6 quả tên lửa và thường mỗi xe quân sự có 2 dàn phóng.

Giám đốc điều hành của hai công ty nói rằng toàn bộ hệ thống đều là những khí tài được cấu thành từ những công nghệ đã có.

“Đây là các công nghệ đã được ứng dụng từ trước”, bà Beth Kluba cho biết. “Do đó, rủi ro về chất lượng của loại vũ khí này đã được giảm xuống”.

Một khi đã khai hỏa, tương tự như các phiên bản dùng trên các phi cơ chiến đấu, bom có thể bao quát toàn bộ 360o tính từ điểm phóng.

Bom có thể tấn công với góc cao hoặc góc thấp, bay vượt địa hình để bắn trúng mục tiêu ở phía sau các ngọn núi, hoặc bay vòng lại để tấn công các mục tiêu ở phía sau dàn phóng.

Bom có thể bắn trúng mục tiêu ở cách phía trước dàn phóng 150 km và cách phía sau 70 km.

Mặc dù bà Kluba từ chối nêu giá thành của loại bom này, bà nói nó sẽ có giá “tương đối phải chăng” và cạnh tranh với bất cứ đầu đạn mà các hệ thống pháo phản lực phóng loạt đang sử dụng.

Bà cho rằng thời gian tính từ lúc hợp đồng được ký cho đến khi bom được triển khai sẽ là khoảng 18 đến 24 tháng.

Theo bà Kluba và Giám đốc Saab chi nhánh Bắc Mỹ Micheal Anderrson, hiện hai công ty đang có những cuộc thảo luận với rất nhiều khác hàng, bao gồm các bên có mặt trong các cuộc thử nghiệm vào tháng 2.

Mặc dù bà Kluba xác nhận quân đội Mỹ có bày tỏ sự quan tâm đối với loại vũ khí này, bà từ chối tiết lộ danh tính của các khách hàng còn lại.

Boeing đã bắt đầu phát triển một hệ thống bom đường kính nhỏ phóng từ dưới đất vào năm 2011, nhưng tiến độ của chương trình đã tăng lên nhanh chóng khi Saab tham gia hợp tác vào tháng 8 năm ngoái và cung cấp một số kỹ năng quan trọng trong việc phát triển sản phẩm.

Bên cạnh đó, vai trò của Saab phần lớn sẽ là giúp bán tổ hợp vũ khí này cho các nước ngoài, điều mà các nỗ lực hợp tác trước đây của Boeing đều hướng đến.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Defense News, một tạp chí ra đời vào năm 1986, chuyên cung cấp những tin mới nhất cũng như các bài phân tích về các chương trình, chính sách, hoạt động và công nghệ quốc phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại