Tiêm kích MiG-31 Nga bảo vệ vùng Viễn Đông

Tùng Dương |

Tuy Chiến tranh Lạnh đã kết thúc hơn 20 năm, nhưng Nga hiện vẫn duy trì sức mạnh quân sự đáng kể trên bán đảo Kamchatka, trong đó bao gồm các tiêm kích đánh chặn MiG-31 lừng danh thế giới.

Kamchatka là bán đảo lớn nhất của Nga ở vùng Viễn Đông, phía Tây giáp biển Okhotsk, phía Đông giáp Thái Bình Dương và biển Bering. Bán đảo có vị trí quan trọng, là nơi đặt căn cứ cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga ở vùng Viễn Đông.
Kamchatka là bán đảo lớn nhất của Nga ở vùng Viễn Đông, phía Tây giáp biển Okhotsk, phía Đông giáp Thái Bình Dương và biển Bering. Bán đảo có vị trí quan trọng, là nơi đặt căn cứ cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga ở vùng Viễn Đông.

Tuy Chiến tranh Lạnh đã kết thúc hơn 20 năm, nhưng Nga hiện vẫn duy trì sức mạnh quân sự đáng kể trên bán đảo Kamchatka, trong đó bao gồm các tiêm kích đánh chặn MiG-31 lừng danh thế giới.
Tuy Chiến tranh Lạnh đã kết thúc hơn 20 năm, nhưng Nga hiện vẫn duy trì sức mạnh quân sự đáng kể trên bán đảo Kamchatka, trong đó bao gồm các tiêm kích đánh chặn MiG-31 lừng danh thế giới.
Mikoyan MiG-31 (NATO định danh là: Foxhound) là tiêm kích đánh chặn tầm xa siêu âm, có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.
Mikoyan MiG-31 (NATO định danh là: Foxhound) là tiêm kích đánh chặn tầm xa siêu âm, có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.
Một biên đội bốn chiếc MiG-31 có thể kiểm soát không phận có chiều rộng 800 – 900km.
Một biên đội bốn chiếc MiG-31 có thể kiểm soát không phận có chiều rộng 800 – 900km.
MiG-31 bắt đầu được sản xuất loạt vào năm 1979 và đã được nhiều lần cải tiến, nâng cấp cho phù hợp các nhiệm vụ chiến đấu mới.
MiG-31 bắt đầu được sản xuất loạt vào năm 1979 và đã được nhiều lần cải tiến, nâng cấp cho phù hợp các nhiệm vụ chiến đấu mới.
MiG-31 được nhận vào trang bị không quân Bộ đội Phòng không Liên Xô vào năm 1981 và bắt đầu trực chiến ở Viễn Đông vào năm 1983.
MiG-31 được nhận vào trang bị không quân Bộ đội Phòng không Liên Xô vào năm 1981 và bắt đầu trực chiến ở Viễn Đông vào năm 1983.
Liên Xô/Nga đã sản xuất tổng cộng hơn 500 MiG-31 các kiểu loại cho đến khi dừng sản xuất loạt vào năm 1994.
Liên Xô/Nga đã sản xuất tổng cộng hơn 500 MiG-31 các kiểu loại cho đến khi dừng sản xuất loạt vào năm 1994.
Vào đầu năm 1992, phòng không các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) có hơn 200 MiG-31.
Vào đầu năm 1992, phòng không các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) có hơn 200 MiG-31.
24 chiếc đã được bán sang Trung Quốc. Hiện nay, MiG-31 còn trong trang bị của Nga và Kazakhstan.
24 chiếc đã được bán sang Trung Quốc. Hiện nay, MiG-31 còn trong trang bị của Nga và Kazakhstan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại