*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu hàng không của Nhật Bản sang Nga cũng áp dụng cho các nước thứ ba.
Sau khi điều động máy bay tiêm kích tàng hình tới gần khu vực Viễn Đông của Nga để tập trận, Hà Lan trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ đưa F-35 vào vai trò tấn công hạt nhân. Trong khi đó, quân đội Nga vừa tiếp nhận lô xe công binh bọc thép đa năng 'độc nhất vô nhị', News.ru đưa tin ngày 26/3.
Hỏa hoạn bùng lên từ căn hộ của chung cư Viễn Đông khiến 2 người bị thương.
Nga đang nắm trong tay 'kho báu khổng lồ' ở vùng chiến lược nhưng chưa được khai phá hết. Tổng thống Putin chỉ đạo nguồn lực đẩy mạnh thăm dò.
Viễn Đông là ưu tiên chiến lược trong suốt thế kỷ 21 đối với nước Nga.
“Đây là một trong những sứ mệnh được Nga chuẩn bị kỳ công nhất từ trước đến nay. Nếu thành công thì niềm tin vào lĩnh vực mà Nga từng dẫn đầu thế giới sẽ được khôi phục” - Chuyên gia Harvey nhận định.
Nga sẽ chính thức triển khai tổ hợp radar Container thứ hai ở vùng Viễn Đông vào năm 2024, khi đó các máy bay tàng hình của Mỹ sẽ “hết cửa” vào biên giới Nga.
Nga vừa có động thái tăng cường lực lượng quân sự gần biên giới với Trung Quốc. Điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi.
Kế hoạch mới của Nga-Ấn có thể sẽ trở thành một "gót chân Achilles" khác của Trung Quốc, giúp New Delhi và Moscow trấn áp "con hổ giấy".
RT đưa tin, một chiếc tàu khu trục của Hải quân Nga đã bốc cháy tại bến cảng thành phố Vladivostok, Viễn Đông nước Nga.
Trong thời gian gần đây, quân đội Nga tăng cường điều động vũ khí và quân nhân đến vùng Viễn Đông và bán đảo Kamchatka, đây là động thái chưa từng có kể từ sau khi Liên Xô tan rã.
Hợp tác đầu tư chung giữa Nga và Trung Quốc có thể là thành công của đôi bên về mặt lý thuyết nhưng sự hiện diện ngày càng đông công dân Trung Quốc ở vùng Viễn Đông đang tạo ra tâm lý bối rối, không thoải mái đối với người dân Nga.