Việt Nam đứng thứ 15 hay 25 thế giới về quy mô hạm đội tàu ngầm?

Bạch Dương |

Sau khi nhận chuyển giao chiếc Kilo 186 - Đà Nẵng, Hải quân Việt Nam đã sở hữu hạm đội 5 tàu ngầm tấn công hiện đại.

Theo báo cáo mới nhất của trang mạng globalfirepower.com, trong danh sách 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã mua sắm, trang bị tàu ngầm cho hải quân, với 5 chiếc Kilo 636, Việt Nam đang xếp hạng 25 thế giới và thứ 2 khu vực Đông Nam Á, sau Singapore.


Bảng xếp hạng sức mạnh hạm đội tàu ngầm của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, Singapore đứng thứ 19 thế giới và số 1 ASEAN

Bảng xếp hạng sức mạnh hạm đội tàu ngầm của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, Singapore đứng thứ 19 thế giới và số 1 ASEAN

Tuy nhiên bản báo cáo trên của Global Firepowre đã "quên" chưa tính tới 2 chiếc tàu ngầm mini lớp Yugo mà Việt Nam mua của Triều Tiên vào giai đoạn giữa thập niên 1990.

Mặc dù có kích thước khá khiêm tốn với chiều dài chỉ là 18,82 m; chiều rộng 2,4 m; lượng giãn nước 74,9 tấn khi nổi và 86,2 tấn khi lặn; thủy thủ đoàn 4 người cộng thêm 6 lính đặc nhiệm, nhưng lớp tàu ngầm trên vẫn mang được ngư lôi hạng nặng cỡ 533 mm.

Năng lực chiến đấu của Yugo mặc dù thua kém Kilo 636 rất nhiều nhưng vẫn là không thể xem thường, đặc biệt khi nó đã từng vượt qua mạng lưới cảnh giới dày đặc của Hàn Quốc vào năm 1998 để thả biệt kích, con tàu chỉ bị phát hiện khi gặp trục trặc kỹ thuật.

Yugo cũng là một trong những đối tượng bị tình nghi đã phóng ngư lôi bắn hạ chiếc tàu tuần tra Cheonan lớp Pohang của Hải quân Hàn Quốc ngày 26/3/2010.


Tàu ngầm mini lớp Yugo của Hải quân Việt Nam. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Tàu ngầm mini lớp Yugo của Hải quân Việt Nam. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Do vậy, nếu thống kê chính xác thì thời điểm hiện tại Việt Nam đã sở hữu hạm đội tàu ngầm có quy mô lớn nhất Đông Nam Á và thứ 15 thế giới, vượt trên 7 quốc gia đồng hạng đang có 6 chiếc trong biên chế là Italy, Peru, Australia, Israel, Singapore, Pakistan và Na Uy.

Đến cuối năm 2016, khi chúng ta nhận chuyển giao chiếc tàu ngầm Kilo 636 cuối cùng, Việt Nam sẽ xây chắc ngôi vị số 1 ASEAN và còn vươn lên đứng thứ 14 thế giới cùng với Hải quân Ai Cập.

Ở phía trên của bảng xếp hạng, Mỹ vẫn là số 1 với 75 tàu ngầm hạt nhân cực kỳ hiện đại đang hoạt động; xếp sau Mỹ là Triều Tiên với 70 chiếc, nhưng đa phần là tàu ngầm mini hoặc những loại lạc hậu, thứ ba là Trung Quốc: 68 chiếc; Nga đứng thứ 4 với 60 chiếc.

Tiếp theo là Iran (5): 33 chiếc; Nhật Bản (6): 17 chiếc; Hàn Quốc (7): 15 chiếc; Ấn Độ (8): 14 chiếc; Thổ Nhĩ Kỳ (9): 13 chiếc; Hy Lạp (10): 11 chiếc; Colombia (11): 11 chiếc; Pháp (12): 10 chiếc và Anh (13): 10 chiếc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại