Thủy quân lục chiến Nga đã lấy tàu Mistral: Đâu là sự thật?

Thiên Minh |

Một số nguồn báo Nga tiết lộ thông tin gây bất ngờ rằng, thủy quân lục chiến Nga đã có mặt trên chiếm hạm Mistral ở Pháp và đang trấn thủ con tàu.

Hãng tin Spunik (Nga) ngày 15/12 đưa tin:

Một quan chức cấp cao của Hải quân Nga đã bác bỏ thông tin mà một số phương tiện truyền thông đưa ra trước đó rằng thủy quân lục chiến Nga đã lên trấn thủ tàu Vladivostok - chiến hạm lớp Mistral đang đậu tại cảng Saint Nazaire của Pháp.

Con tàu vẫn chưa được bàn giao cho Nga. Kíp thủy thủ không ở lại trên tàu Mistral mà tập trung trên tàu Smolny (con tàu đưa thủy thủ Nga tới Pháp học vận hành tàu Mistral)” – Nguồn tin nói.

“Hệ thống kiểm soát ra vào vẫn do nhà máy đóng tàu ở Saint Nazaire quản lý. Vì vậy, toàn bộ thông tin đưa ra trước đó đều là bịa đặt” – Nguồn tin khẳng định.

Tàu đổ bộ chở trực thăng Vladivostok. Ảnh: Spunik News.

Tàu đổ bộ chở trực thăng Vladivostok. Ảnh: Spunik News.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, thông tin về sự hiện diện của thủy quân lục chiến Nga trên tàu Vladivostok xuất phát từ một bài viết trên trang Gazeta.ru của Nga.

Trang này thậm chí còn dẫn lời một đại diện của Bộ Tổng tham mưu Hải quân Nga cho biết:

Hàng chục lính thủy đánh bộ Nga, cùng với các sĩ quan và thủy thủ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương và Baltic, vẫn đang có mặt trên tàu Mistral.

Gazeta.ru viết:

Theo một đại diện của Bộ Tổng tham mưu Hải quân Nga, con tàu dự kiến được đưa vào biên chế Hạm đội Thái Bình Dương. Vì vậy, các sĩ quan Hạm đội Thái Bình Dương có mặt trong kíp thủy thủ chuẩn bị tiếp nhận con tàu.

Ngoài ra, trên tàu còn có các binh sĩ thủy quân lục chiến Nga, có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho con tàu, cũng như kiểm tra khả năng làm việc của hệ thống đổ bộ.

Tuy nhiên, số quân nhân chính xác không được tiết lộ.

Alleged Photo of the crew & laquo; Vladivostok & raquo;

Gazeta.ru đăng tải một bức ảnh được cho là kíp thủy thủ trên tàu Vladivostok

Theo vị đại diện này, các binh sĩ thủy quân lục chiến đã có mặt trên tàu Vladivostok từ tháng 9 và dự định khởi hành về Nga ngay sau khi con tàu được bàn giao.

Thế nhưng, Tổng thống Pháp Hollande đã đình chỉ việc chuyển giao con tàu, lấy lý do là tình hình căng thẳng tại miền đông Ukraine. Do đó, các binh sĩ Nga đã ở lại Pháp.

Một trong những thủy thủ canh gác con tàu nói:

"Mọi sự chỗ chúng tôi đều tốt đẹp, không có vấn đề gì về thực phẩm, tiền bạc. Chắc là chúng tôi sẽ đón Năm Mới ở đây, nhưng quả thực chưa ai biết chính xác”.

Anh cũng nói thêm rằng người Pháp đối với các thủy thủ Nga tại đây rất lịch sự.

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc có vũ khí trên tàu hay không và các thủy thủ Nga có được phép sử dụng chúng khi có tình huống xấu xảy ra không, thủy thủ này từ chối bình luận.

Gazeta.ru cho biết họ đã tìm cách liên lạc với các đại diện chính thức của Hải quân Nga và đại diện Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkova để xác minh các thông tin trên nhưng không được.

Cựu Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Masorin nói với Gazeta.ru rằng thủy quân lục chiến Nga được điều đến Pháp để bảo vệ tàu Mistral trước nguy cơ tấn công trong quá trình chuyển giao.

“Trước đây, khi có nạn cướp biển, tôi đã quyết định, trong bất cứ cuộc hành hành quân đường dài nào cũng bố trí cho kíp thủy thủ đoàn một nhóm lính thủy đánh bộ nhỏ.

Nhóm này thường từ 20-30 người, đủ để ngăn chặn nguy cơ chiếm giữ con tàu. Trường hợp tàu Mistral cũng tương tự như vậy".

Gazeta.ru cho biết, thông tin trên còn có sự xác nhận của người đứng đầu Học viện các vấn đề địa chính trị, ông Konstantin Sivkov.

Ông Sikvov cũng lưu ý rằng các binh sĩ thủy quân lục chiến ở Vladivostok đang thực thi vai trò huấn luyện đặc biệt của cảnh sát quân sự để bảo đảm trật tự trên tàu và bảo vệ con tàu khỏi sự đột nhập không cần thiết.

Nga và Pháp đã ký hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro đóng 2 tàu chiến lớp Mistral vào tháng 6/2011.

Chiếc đầu tiên, mang tên Vladivostok, dự kiến được chuyển giao cho Nga trước cuối tháng 11 nhưng Pháp đã trì hoãn việc này.

Theo kế hoạch ban đầu, chiếc thứ hai, mang tên Sevastopol, sẽ được chuyển giao vào năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại