Thương vụ Mistral: Nga bật mí kế hoạch tự đóng tàu đổ bộ

Vy Lam |

Việc thiết kế và sản xuất tàu đổ bộ chở trực thăng nội địa đã được Nga đưa vào chương trình đóng tàu hải quân dài hạn đến năm 2050.

Thông tin trên do một nguồn tin cấp cao trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ với hãng tin Itar-Tass hôm 12/12.

"Hải quân Nga đã đưa kế hoạch đóng các tàu tấn công đổ bộ nội địa vào chương trình đóng tàu dài hạn cho tới năm 2050 và những kế hoạch này đã được Bộ Quốc phòng Nga phê chuẩn" - vị quan chức nói.

Theo quan chức này, chương trình đề ra kế hoạch đóng nhiều tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng nhưng ông không tiết lộ cụ thể số lượng là bao nhiêu chiếc.

Nga đã lên kế hoạch đóng tàu đổ bộ chở trực thăng nội địa

Nga bắt đầu lên kế hoạch đóng tàu đổ bộ chở trực thăng nội địa để thay thế Mistral

Ông cho rằng Hải quân Nga cần những tàu đổ bộ tương tự như Mistral hoặc những con tàu nhỏ hơn một chút về kích cỡ và tải trọng.

Những con tàu như vậy sẽ giúp Hải quân Nga thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến hơn so với các tàu tấn công đổ bộ lớp Ivan Gren đang được chế tạo.

Khi được hỏi nơi nào sẽ đảm nhiệm việc thiết kế các tàu đổ bộ chở trực thăng của Nga, ông đề cập đến các cục thiết kế Nevsky và phương Bắc, "bởi hai đơn vị này đã thực hiện những nghiên cứu cần thiết về các loại tàu tấn công đổ bộ".

Nga và Pháp ký hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro đóng 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral vào tháng 6/2011.

Đáng lẽ, chiếc tàu đầu tiên mang tên Vladivostok được chuyển giao cho Nga vào tháng 11 năm nay, tuy nhiên, Pháp đã trì hoãn việc này, lấy lý do xoay quanh tình hình căng thẳng tại miền đông Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại