Thực lực xe tăng Trung Quốc vượt mặt Nga?

Khang Minh |

(Soha.vn) - Tờ Military-Industrial Courier của Nga mới đây đưa ra nhận định bất ngờ rằng nếu xảy ra một cuộc xung đột, xe tăng của Nga sẽ không đủ khả năng đối đầu với xe tăng TQ.

Cụ thể, theo bài viết, thực lực xe tăng của Trung Quốc tương đối mạnh, đã giúp quốc gia này lọt vào top đầu các cường quốc quân sự lớn trên thế giới. Ngoài trang bị xe tăng Type 88 và 96 tương đối hiện đại ra, quân đội Trung Quốc còn được trang bị thêm xe tăng Type 98 và 99 thế hệ mới nhất.

Trong vài thập kỷ gần đây, số lượng xe tăng trang bị cho quân đội Trung Quốc không có thay đổi, luôn duy trì ở mức 10.000 xe. Các xe tăng hiện đại nhất của Trung Quốc chủ yếu trang bị cho quân khu Bắc Kinh, quân khu Thẩm Dương, quân khu Lan Châu, mà nhiệm vụ chiến lược của 3 quân khu này là đối phó với Baikal, khu vực viễn Đông và Kazakhstan.

Trong khi đó, căn cứ vào số liệu thống kê tính đến ngày 1/1/2012, quân đội Nga tổng cộng có 14.350 xe tăng. Sau khi hủy bỏ biên chế cấp Sư đoàn, xe tăng hiện đang sử dụng tập trung cho 5 Lữ đoàn xe tăng, mỗi Lữ đoàn trang bị 91 – 94 xe. Ngoài ra, Lục quân Nga hiện có khoảng 30 Lữ đoàn bộ binh cơ giới, mỗi Lữ đoàn có 1 tiểu đoàn xe tăng, trang bị 41 xe tăng. Tính toán này cho thấy lực lượng chiến đấu của Lục quân Nga tổng cộng có khoảng 1.700 xe tăng. Cộng với lực lương thủy quân lục chiến, quân đội Nga hiện có khoảng 2.000 xe tăng sử dụng, số xe tăng còn lại đều được cất giữ và bảo dưỡng.

Căn cứ vào kế hoạch cải cách quân sự được công bố trước đó, đến trước năm 2020 quân đội Nga phải có 109 lữ đoàn binh chủng hợp thành, nhưng bài viết cho rằng ngay cả khi như vậy, số lượng xe tăng cũng tăng không đáng kể.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72

Xe tăng T-72 của Nga

Trong thập niên 60-70, xe tăng của Nga được cho là tốt nhất thế giới, còn xe tăng của quân đội Trung Quốc chỉ là “phế thải”. Tuy nhiên, theo bài viết, trên thực tế, xe tăng Type 96 được phát triển dựa trên xe tăng T-72 của Liên Xô, xe tăng Type 99 kiểu hiện đại nhất mới là sự kết hợp đặc biệt của triết lý chế tạo xe tăng của Trung Quốc và Đức, xe tăng Type 99 không chỉ sử dụng các linh kiện sản xuất trong nước, đồng thời cũng sử dụng các linh kiện nhập khẩu hiệu đại nhất thế giới, trong đó nhiều sản phẩm được cấp giấy phép về công nghệ sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc.

Theo thống kê mới nhất, quân đội Trung Quốc hiện trang bị khoảng 2.500 xe tăng Type 96 và 600 xe tăng Type 99, chỉ chiếm khoảng 30% tổng số xe tăng của Trung Quốc, song bài viết nhấn mạnh rằng Nga hiện tại cũng chỉ duy trì sử dụng 2.000 xe tăng và rất nhiều xe tăng Nga cũng đã trở thành "phế thải", trong đó có một số lượng lớn T-72B và T-72A. Ngay cả xe tăng hiện đại nhất của Nga là T-90 cũng có nhiều loại với những sự khác biệt lớn. Cho đến nay, quân đội Nga có 120 xe tăng Type T-90 sản xuất từ những năm 90, 32 xe tăng Type T90A trang bị kính chuẩn trực nhìn đêm và 333 xe tăng Type T90A trang bị kính ngắm ảnh nhiệt.

Xe tăng Type 99 Trung Quốc
Xe tăng Type 99 Trung Quốc

Bài viết cho rằng khi so sánh tính năng của xe tăng tiên tiến của Trung Quốc và Nga, không khó phát hiện xe tăng Type 96 và xe tăng Type T-90, T-80U, T-72BA đều cùng cấp độ. Lô 50 xe tăng Type 99 đầu tiên của Trung Quốc tất nhiên là hiện đại hơn các xe tăng Type trên, nói chung tương đối giống với xe tăng T-90A của quân đội Nga, mà tính năng tổng thể của 440 xe tăng Type 99A có thể ưu thế hơn xe tăng Type T-90A.

Trung Quốc đang sản xuất lượng lớn xe tăng Type 99B (hiện nay đã trang bị 120 xe cho quân đội Trung Quốc), tính năng của nó tương đối giống với xe tăng T-90AM, phiên bản xuất khẩu sau này đã được công bố tại triển lãm vũ khí trang bị Nizhny Tagil tháng 9/2011, nhưng số lượng rất hạn chế.

Bài viết kết luận rằng với tình hình hiện tại, một khi Nga và Trung Quốc xảy ra xung đột thì xe tăng của Nga không đủ khả năng đối đầu với xe tăng Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại