Su-35 phô diễn sức mạnh trước quan chức Trung Quốc

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Phái đoàn Trung Quốc đã tới Kubina để “mục sở thị” những chiếc Su-35 của Nga mà họ đang khao khát.

Ngày 05 tháng 6 năm 2013, phái đoàn quân sự Trung Quốc đã có mặt tại sân bay Kubinka gần Moscow để quan sát màn trình diễn của máy bay chiến đấu Su-35. “Diễn viên” trên bầu trời là chiếc Su-35 mang số hiệu 07 màu đỏ - chiếc máy bay thứ 7 được xây dựng trong khuôn khổ hợp đồng với Không quân Nga vào năm 2009.

Máy bay chiến đấu này đã được chuyển giao cho Không quân Nga vào ngày  28 tháng 12 năm 2012 và được biên chế vào Trung tâm thử nghiệm bay Nhà nước ở Akhtubinsk. Trong tháng 5, máy bay đã bay từ Ahtubinska đến sân bay của Viện nghiên cứu bay mang tên Gromov ở Zhukovsky ngoại ô Moscow để chuẩn bị cho việc tham gia triển lãm hàng không diễn ra vào tháng 6 tại Le Bourget (Pháp).


	Chiếc Su-35S số hiệu 07 trình diễn trươc sự quan sát của các quan chức Trung Quốc.

Chiếc Su-35S số hiệu 07 trình diễn trươc sự quan sát của các quan chức Trung Quốc tại sân bay Kubina.

Các máy bay Su-35 (chương trình T-10BM) ban đầu được tạo ra là để nhằm vào thị trường Trung Quốc. Trong năm 2009, Công ty Sukhoi đã đạt được một hợp đồng cung cấp 48 máy bay này cho Không quân Nga với biến thể Su-35S. Đồng thời công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động lâu dài của Su-35 ở Trung Quốc.

Trong năm 2007, phía Trung Quốc đã đặt vấn đề cung cấp ít nhất 48 máy bay Su-35 cho Không quân PLA. Trong tháng 11 năm 2010, tại cuộc họp tiếp theo của Ủy ban liên chính phủ Trung-Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật diễn ra tại Bắc Kinh, hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc mua của Nga 48 chiếc máy bay loại này. Và sau 17 cuộc họp tiếp theo của Ủy ban tại Bắc Kinh, vào ngày 20-21 tháng 11 năm 2012, một bản ghi nhớ liên quan đến việc mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 đã được ký kết.

Ngày 22 tháng 1 năm 2013, tại Bắc Kinh đã ký kết "Hiệp định giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc về sự phát triển hợp tác quân sự-kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không quân sự," mà trọng tâm là thỏa thuận cung cấp cho Trung Quốc 24 chiếc Su-35 và mở ra con đường đàm phán trực tiếp. Việc giao hàng các máy bay cho Trung Quốc dự kiến sau năm 2015.

Xem màn trình diễn của chiếc máy Sukhoi Su-35 số hiệu 07 bay trình diễn trước các quan chức Trung Quốc:

Su-35 phô diễn sức mạnh trước quan chức Trung Quốc
 
Su-35 phô diễn sức mạnh trước quan chức Trung Quốc
 
Su-35 phô diễn sức mạnh trước quan chức Trung Quốc
 
Su-35 phô diễn sức mạnh trước quan chức Trung Quốc
 
Su-35 phô diễn sức mạnh trước quan chức Trung Quốc
 
Su-35 phô diễn sức mạnh trước quan chức Trung Quốc
 
Su-35 phô diễn sức mạnh trước quan chức Trung Quốc
 

Su-35 (Flanker-E)là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4,5 hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi.

Với tính năng đặc biệt là hệ thống điện tử mới dựa trên hệ thống điện tử kỹ thuật số, hệ thống quản lý thông tin tích hợp, radar quét mạng pha điện tử bị động, Su-35S có thể phát hiện 30 mục tiêu cùng lúc và tấn công đồng thời 8 mục tiêu, cũng như hỗ trợ tấn công 4 mục tiêu trên không và tấn công 2 mục tiêu trên mặt đất.

Su-35 có thể thực hiện các nhiệm vụ đối không, đối đất, đối hải bằng các loại vũ khí gắn trên 12 giá treo vú khí như tên lửa không đối không tầm ngắn/tầm trung/tầm cao (R-37), tên lửa không đối đất (K-28, Kh-25, Kh-38), tên lửa không đối hải (Kh-31), tên lửa chống radar, bom dẫn đường bằng laser/TV…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại