Sự mất tích bí ẩn của tiêm kích J-20 số hiệu 2003

Giới chuyên gia quân sự cũng như giới quan sát đều tò mò trước sự “mất tích” kỳ lạ của chiến đấu cơ J-20 mang số hiệu “2003”.

Những nguyên mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ năm J-20 của Trung Quốc mang các số hiệu “2001”, “2002”, “2004” và “2011” đã tiến hành các chuyến bay thử nghiệm. Thế nhưng tiêm kích J-20 với số hiệu “2003” hiện vẫn là ẩn số.

Trang tin Vpk dẫn các nguồn tin quốc phòng Trung Quốc cho biết, giới chuyên gia quân sự cũng như giới quan sát đều tò mò trước sự “mất tích” kỳ lạ của chiến đấu cơ J-20 mang số hiệu “2003”.

Những nguyên mẫu chiến đấu cơ J-20 hiện được biết đến với các số hiệu “2001”, “2002”, “2004” và gần đây nhất là “2011” được các cư dân mạng quân sự Trung Quốc gọi là "tàu chiến Ngân hà" sau khi thực hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên hồi đầu năm nay.

Nhiều nguồn tin phán đoán, sở dĩ chiến đấu cơ J-20 sử dụng số hiệu “2011” có thể theo bởi quy ước: “20XX” thể hiện lô máy bay nguyên mẫu J-20, còn “11” thể hiện nó là chiếc đầu tiên của lô đầu tiên, loạt đầu tiên chính là loạt máy bay nguyên mẫu của J-20.

Còn máy bay chiến đấu J-20 xuất hiện trước đó với số hiệu là “2001”, “2002” và “2004” chính là máy bay thử nghiệm, được cho là loạt “00” của chiến đấu cơ J-20.

Như vậy, sự biến mất của J-20 mang số hiệu “2003” có thể hiểu đó chỉ là máy bay mô hình để thử nghiệm tĩnh và được cất giữ trong các nhà máy (Thành Đô), chứ không có cơ hội thử nghiệm trên bầu trời.

Cũng có những phân tích cho rằng, chiến đấu cơ J-20 số hiệu “2004” được hiện đại hóa từ J-20 mang số hiệu “2002” (thực tế là J-20 số hiệu “2002” những năm gần đây cũng hoàn toàn biến mất). Do vậy, nguyên mẫu chiến đấu cơ J-20 hiện chỉ còn các số hiệu “2001”, “2004” và “2011”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại