"J-20 có thể trở thành máy bay ném bom hoàn hảo": Tin được không?

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - J-20, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Trung Quốc có thể sẽ có khả năng tấn công mặt đất tốt hơn đối thủ F-22 của Mỹ.

Đây là nhận định được trang mạng quân sự Sina Military Network (trụ sở tại Bắc Kinh) đưa ra sau khi bức ảnh về mẫu thử mới nhất của loại tiêm kích này được đăng tải trên internet.

Đánh giá dựa trên bức ảnh của chiếc J-20 số hiệu 2011, Sina Military Network cho rằng hệ thống ngắm mục tiêu quang điện tử gắn dưới gần mũi máy bay cho thấy tiêm kích này được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. Đây là một thiết kế tương tự như các tiêm kích tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ. Bài báo cho hay với tính năng tàng hình, J-20 có thể trở thành một máy bay ném bom hoàn hảo khi được sử dụng tấn công các mục tiêu mặt đất.

Hầu hết các nhiệm vụ mà tiêm kích của Mỹ như chiếc F-16 Falcon hoặc F-15E Strike Eagle đảm nhiệm ở chiến trường Afghanistan và Iraq là tấn công các mục tiêu trên bộ. F-22 cũng được thiết kế với khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất với các loại bom tấn công trực tiếp (JDAM) và bom đường kính nhỏ. Tuy nhiên, F-22 vẫn có thể bị các radar đối phương phát hiện trong khi bám theo một mục tiêu đang di chuyển trên mặt đất, bởi radar của loại máy bay này sản sinh ra bức xạ điện từ.

Mẫu thử số hiệu 2011 J-20

Mẫu thử số hiệu 2011 J-20

Sina Military Network cho hay sau khi toàn bộ 35 vệ tinh thuộc giai đoạn hai của hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc được đưa vào quỹ đạo, chiếc J-20 sẽ có thể phát động các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu trên bộ như những gì F-22 có thể thực hiện. Sina Military Network cho biết J-20 có khả năng mang 4 tên lửa không đối không. Không những vậy, Trung Quốc hiện còn đang phát triển các loại bom JDAM và bom đường kính nhỏ dành cho J-20.

Theo Sina Military Network, J-20 có thể mang lượng vũ khí với 24 bom đường kính nhỏ trong khi đó F-22 chỉ có khả năng mangg 8 quả. Bài báo cho hay nếu như hệ thống ngắm bắn quang - điện tử có thể được trang bị cho các tiêm kích thế hệ 4 như Su-30 và J-10, khả năng tấn công mặt đất từ xa cho các tiêm kích này sẽ được tăng cường đáng kể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại