So sánh sức mạnh hai siêu tăng Type-10 và Type-90 của Nhật

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Các xe tăng hiện đại của Nhật Bản sẽ được trang bị hệ thống bảo vệ bằng laser để làm “mù” các tên lửa chống tăng của Nga.

Type 10 và Type 90 đều là những xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Nhật Bản. Ưu điểm chính của Type 10, so với Type 90 đó là nó có thể dễ dàng vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển đường không, đường sắt và đường biển.

Do xe tăng có khối lượng nhỏ nên nó có khả năng di chuyển trên hầu hết các tuyến đường và cầu trong nước. Theo những đặc điểm này, Type 10 là một biến thể “lai” giữa Type 74 và Type 90 (tất cả các xe tăng đều được thiết kế bởi Mitsubishi Heavy Industries).


	Xe tăng chiến đấu chủ lực Type-10.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type-10.

Type 10 được trang bị pháo chính 120 mm, có chiều dài gấp 44 lần cỡ nòng tương tự như Type 90 nhưng có thể chịu được áp lực lớn hơn từ bên trong nòng súng, gây ra do sử dụng các đạn xuyên giáp mạnh (pháo chính sử dụng công nghệ của công ty của Đức Rheinmetall). Trong tương lai, tăng có thể thể được lắp đặt pháo chính mạnh mẽ hơn nhiều với chiều dài gấp 55 lần cỡ nòng.

Cả hai xe tăng (kíp chiến đấu 3 người) đều được trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Cơ số đạn của Type 10 là 28 viên (14 trong hệ thống nạp đạn tự động) còn cơ số đạn của Type 90 là 40 viên (18 trong hệ thống nạp đạn tự động).


	Type 90 (trái) và Type-10 (phải).

Type 90 (trái) và Type 10 (phải).

Trọng lượng chiến đấu của Type 10 là khoảng 44 tấn, trong khi Type 90 là 50 tấn (Type 10 có chiều dài và chiều rộng bé hơn lần lượt là 380 mm và160 mm so với Type 90). Type 10 trang bị động cơ 1.200 mã lực còn Type 90 – 1500 mã lực. Do có khối lượng lớn, nên không phải tất cả các cây cầu và con đường có thể chịu tải được dưới sức nặng lên tới 50 tấn của Type 90.

Theo thống kê, trong số 17.920 cây cầu và đường quốc lộ chính của Nhật Bản, khoảng 84% có thể hỗ trợ các xe tăng có trọng lượng 44 tấn, 65% - 50 tấn, và khoảng 40% - 62 đến 65 tấn (bằng khối lượng của các xe tăng phương Tây hiện đại).

Được biết, năm 2010-2012, quân đội Nhật Bản đã đặt mua 39 xe tăng Type 10, và đến năm 2015 số lượng xe tăng có thể đạt tới 341 chiếc. Xe tăng Type 10 được đưa vào trang bị cho các trường thiết giáp ở Fuji và tiểu đoàn xe tăng đầu tiên được thành lập vào tháng 12 năm 2012 ở Komakadochutonchi.


	Type 74 (trái) và Type 10 (phải).

Type 74 (trái) và Type 10 (phải).

Theo một số báo cáo, hiện Nhật Bản cũng đang phát triển một biến thể cải tiến của xe tăng Type 90 với tên gọi Tank 22, có thể được đưa vào sử dụng trong năm 2022.

Được biết, các xe tăng hiện đại của Nhật Bản sẽ được trang bị hệ thống bảo vệ bằng laser để làm “mù” các tên lửa chống tăng của Nga như một phần của "chiến lược quay trở lại vùng lãnh thổ phía Bắc" (quần đảo Kuril đang tranh chấp Nga).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại