Siêu tiêm kích T-50 "thất sủng", Su-35 giành hợp đồng lớn

Nhật Minh |

Theo tờ The Moscow Times, trong khi Ấn Độ và Bộ Quốc phòng Nga đều cắt giảm đơn đặt hàng T-50 thì Su-35 lại giành được hợp đồng lớn.

T-50 "thất sủng"

Không quân Ấn Độ đã quyết định giảm một nửa nhu cầu mua máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến của Nga, trong một động thái nhằm cắt giảm chi phí và mức nhập khẩu.

Thông tin này do tờ Tribune News dẫn một số nguồn tin giấu tên trong quân đội Ấn Độ cho biết hôm qua (11/8).

Theo đó, với khoảng 18 máy bay cho mỗi phi đoàn bay và thêm một số chiếc để huấn luyện phi công, New Delhi đã giảm bớt số lượng đặt hàng chiến đấu cơ FGFA từ 127 chiếc xuống chỉ còn 65 chiếc.

FGFA là phiên bản phát triển riêng cho Ấn Độ từ mẫu PAK FA (T-50) của Nga và có giá bán khoảng 100 triệu USD/chiếc.

Thiết kế ban đầu của mẫu máy bay này đã được hoàn thành vào năm 2013 nhưng 2 phía vẫn chưa hoàn tất hợp đồng sản xuất và chuyển giao máy bay mới.

Một số nguồn tin cho biết Moscow và New Delhi gặp khó khăn trong việc thống nhất chia sẻ nguồn vốn và chuyển giao công nghệ.

FGFA được phát triển từ mẫu T-50 của Nga

FGFA là phiên bản phát triển riêng cho Ấn Độ từ mẫu PAK FA (T-50)

Theo The Moscow Times, T-50 là câu trả lời của Nga dành cho chương trình tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ và đây là mẫu máy bay chiến đấu đầu tiên do Nga thiết kế kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Nó được trang bị các thiết bị điện tử và cảm biến tiên tiến, có thể đảm nhiệm vai trò máy bay chiến đấu hoặc tấn công mặt đất và có độ cơ động rất cao.

Mặc dù phiên bản T-50 một chỗ ngồi dự kiến sẽ được đưa vào biên chế Không quân Nga trong năm tới nhưng Bộ Quốc phòng Nga cũng đã quyết định cắt giảm đơn đặt hàng mua mẫu máy bay này.

Nga bất ngờ giảm số lượng T-50 đặt mua từ 52 chiếc xuống còn 12 chiếc.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giảm số lượng tiêm kích T-50 xuống còn ¼ so với kế hoạch ban đầu.

Hồi tháng 3 năm nay, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã cắt giảm đơn đặt hàng T-50 ban đầu từ 52 chiếc xuống còn 12 chiếc.

Theo ông Borisov, Không quân Nga sẽ đánh giá khả năng của 12 chiếc máy bay này và sau đó quyết định xem Bộ Quốc phòng có khả năng mua bao nhiêu chiếc.

Đồng thời, ông Borisov cho biết quân đội Nga sẽ tiếp tục trang bị các máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-35 trong vài năm tới.

Su-35 được ưu ái

Theo tờ Vedomosti, Su-35 là phiên bản hiện đại hóa của chiến đấu cơ Su-27 Flanker, nó thu hút sự chú ý nhờ khả năng siêu cơ động.

Su-35 và những thành viên khác trong gia đình Su-27 là những mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng của Nga.

Hôm qua, tờ Vedomosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga sẽ thực hiện cam kết với Sukhoi là đặt hàng thêm chiến đấu cơ Su-35 trong khuôn khổ triển lãm hàng không MAKS-2015 diễn ra vào cuối tháng 8 này.

Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng thêm 48 máy bay chiến đấu Su-35, với giá trị hợp đồng lên tới 1,5 tỷ USD.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ đặt hàng thêm 48 máy bay chiến đấu Su-35, với giá trị hợp đồng lên tới 1,5 tỷ USD.

Dẫn các nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng, Vedomosti cho biết Bộ Quốc phòng Nga sẽ ký hợp đồng trị giá 100 tỷ rúp (1,5 tỷ USD) để mua 48 máy bay chiến đấu Su-35.

Đây là hợp đồng máy bay chiến đấu trong nước lớn nhất của Nga kể từ năm 2012.

Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) của Nga, công ty mẹ của Sukhoi từ chối bình luận về thông tin của Vedomosti.

Trong email thông báo, bộ phận báo chí của tập đoàn cho biết, thông tin chi tiết sẽ được công bố trong lễ ký kết tại triển lãm MASK.

Năm nay, Sukhoi dự kiến sẽ hoàn tất chuyển giao các máy bay chiến đấu Su-35 cho Bộ Quốc phòng Nga theo hợp đồng cung cấp 48 chiếc, trị giá 66 tỷ rúp (1 tỷ USD) ký kết vào năm 2009, khi mẫu máy bay này có giá rẻ hơn hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại