Robot quân sự tham chiến, viễn cảnh "Kẻ hủy diệt" đang đến gần?

Hải Dương |

Theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, rất có thể những robot chiến đấu tương lai sẽ có trí thông minh nhân tạo.

Không còn là phim khoa học viễn tưởng, việc robot quân sự trực tiếp tham chiến đã diễn ra tại Syria hôm 25/12 vừa rồi. Sự xuất hiện của các robot Platform-M và Argo đã làm thay đổi cục diện chiến trường, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử quân sự thế giới.

Đã xuất hiện viễn cảnh trong tương lai, robot sẽ thay thế người lính hoạt động tại những khu vực nguy hiểm, việc tấn công cứ điểm phòng ngự từ nay không còn là điều đáng sợ khi xét ở mức độ thiệt hại nhân mạng.

Thậm chí robot chiến đấu hoàn toàn đủ sức tạo ra "Luật chơi mới", làm thay đổi từ chiến thuật cho đến tư duy chiến lược, đồng thời kéo theo một cuộc chạy đua vũ trang trên quy mô toàn cầu.


Robot quân sự Platform-M của Nga đã chính thức tham chiến tại Syria

Robot quân sự Platform-M của Nga đã chính thức tham chiến tại Syria

Tuy vậy, hiện nay các robor chiến trường vẫn chưa có khả năng hoạt động độc lập, chúng vẫn phải nhận lệnh trực tiếp từ trung tâm chỉ huy điều khiển đặt gần đó, cho nên chưa thể đảm đương tất cả nhiệm vụ trong quá trình chiến đấu.

Nhưng trong tương lai, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, rất có thể robot chiến đấu sẽ được trang bị trí thông minh nhân tạo để hoàn toàn đủ khả năng thay thế vai trò của người lính.

Thậm chí các nhà khoa học còn tin rằng trong vài thập kỷ tới, chiến tranh sẽ là cuộc đấu giữa các robot tự động.

Vậy nếu tồn tại các robot tự động tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu theo những gì chúng được lập trình mà không cần sự can thiệp của con người thì có tạo ra những hậu quả khó lường?


Chiến trường tương lai sẽ là cuộc đấu của những robot có trí thông minh nhân tạo?

Chiến trường tương lai sẽ là cuộc đấu của những robot có trí thông minh nhân tạo?

Theo tạp chí Week, ngày 28/7/2015, trong Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo tổ chức tại Buenos Aires, hàng trăm nhà khoa học, trong đó có giáo sư vật lý lừng danh Stephen Hawking đã cùng nhau ký bức tâm thư về việc ngăn chặn sự phát triển các robot chiến đấu tự động.

Họ cảnh báo rằng nhiều khả năng xuất hiện một cuộc chạy đua vũ trang mới còn khốc liệt hơn cuộc đua vũ khí hạt nhân. Robot có trí thông minh nhân tạo sẽ trở thành ác mộng đối với nhân loại khi chúng là những cỗ máy giết người vô cảm.

Phần lớn các nhà khoa học tham dự hội nghị tại Argentina tin rằng, kịch bản robot hủy diệt nhân loại như trong bộ phim Kẻ hủy diệt là điều khó tránh khỏi, nếu con người tiếp tục quân sự hóa các robot tự động.

Theo giáo sư Stephen Hawking, "Phát triển trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn nhất lịch sử con người và có thể cũng là dấu chấm hết đối với nhân loại".

Còn Steve Wozniak, người đồng sáng lập Apple nói: “Nếu chúng ta phát triển các phương tiện có khả năng tự tư duy, chúng có thể suy nghĩ nhanh hơn chúng ta và thoát khỏi sự kiểm soát của con người”.

Do vậy, con người nên ngừng ngay việc ứng dụng trí thông minh nhân tạo vào lĩnh vực quân sự trước khi quá muộn, hay vẫn tiếp tục phát triển để trang bị cho các robot chiến đấu trong tương lai?

Đây là một câu hỏi lớn cần được các nhà lãnh đạo trên thế giới ngồi lại với nhau để bàn bạc một cách nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao nhất nhằm tìm ra phương án tối ưu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại