*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một robot chiến đấu được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng AMX-30 lỗi thời vừa xuất hiện tại Pháp.
Tình báo Ukraine đã phát hiện thiệt hại của Nga gây ra bởi phương tiện chiến đấu không người lái mặt đất Droid TW-12.7.
Ukraine đã giới thiệu xe chiến đấu mặt đất không người lái hạng nặng VATAG (H-UGV) tại hội nghị thượng đỉnh Brave1 Defense Tech Valley 2025.
Pháp có kế hoạch triển khai robot chiến đấu năm 2027, hướng tới quân đội robot hoàn chỉnh năm 2040.
Tổ hợp robot chiến đấu mặt đất Droid TW 12.7 đã được đưa vào hoạt động trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga rất tự tin về việc đã làm chủ công nghệ robot chiến trường.
Xe chiến đấu bộ binh không người lái ATLAS được tạo ra theo khái niệm "dẫn đường chiến đấu" và trang bị pháo M242 Bushmaster 25 mm.
Quan tâm đến robot chiến đấu của Estonia THeMIS, Quân đội Hoàng gia và Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan sẽ thử nghiệm, đánh giá loại vũ khí lợi hại này.
Nga đang phát triển các loại vũ khí tự động sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) trong một nỗ lực đầy tham vọng nhằm giành lợi thế trong các cuộc chiến tương lai, nhờ sự hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao.
Ngày 21/05, phát biểu tại cuộc thi marathon “Kiến thức mới”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu cho biết, việc sản xuất hàng loạt các robot chiến đấu với trí tuệ nhân tạo, có khả năng chiến đấu độc lập, đã bắt đầu ở Nga.
Những thành công hiện tại của một trong những dự án thú vị nhất trong lĩnh vực người máy quân sự rất khả quan, và công ty phát triển hy vọng sẽ có những bước đột phá trong thời gian tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rafael (RADS) của Israel đã cho ra mắt một loạt hệ thống tác chiến hiện đại dành cho chiến trường trong tương lai, bao gồm máy bay không người lái cỡ nhỏ, chó robot và hệ thống nhận dạng mục tiêu tự động (ATR). Các hệ thống tác chiến này nhằm mục tiêu giảm thương vong cho binh sỹ.
Tâm điểm