Nga tạo ra các robot chiến đấu có trí tuệ nhân tạo

Anh Tú |

Ngày 21/05, phát biểu tại cuộc thi marathon “Kiến thức mới”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu cho biết, việc sản xuất hàng loạt các robot chiến đấu với trí tuệ nhân tạo, có khả năng chiến đấu độc lập, đã bắt đầu ở Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu. (Nguồn: Tass)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu. (Nguồn: Tass)

Bộ trưởng Sergei Soigu nói: “Không còn chỉ là những mẫu thử nghiệm nữa, mà là những con robot thực sự có thể xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng khi nó có thể chiến đấu một mình”.

Ngoài ra, theo ông, rất nhiều công việc đang diễn ra trong lĩnh vực "vũ khí của ngày mai".

Hiện tại, một số doanh nghiệp quốc phòng Nga đang chuẩn bị cùng lúc các robot chiến đấu cho quân đội. Trước đó, ông Soigu tuyên bố, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục làm việc để mở rộng dòng robot phức hợp phục vụ mục đích quân sự.

Theo ông, việc trang bị cho lực lượng vũ trang những phương tiện như vậy là một trong những hướng ưu tiên.

Ngoài ra, đơn vị đầu tiên với 20 robot xung kích sẽ được tạo ra trong quân đội Nga. Các hình thức và phương pháp áp dụng nó sẽ được nghiên cứu tại một cơ sở trong những trung tâm nghiên cứu khoa học của Bộ Quốc phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại