Quân đội Ukraine sắm 200 xe tăng chiến đấu chủ lực Oplot-M

Ly Vy |

(Soha.vn) - Các lực lượng vũ trang Ukraine đang có kế hoạch mua 200 xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-M từ nay đến năm 2025.

Trang mạng tiếng Nga military-informant dẫn một nguồn tin từ Bộ quốc phòng Ukraine cho biết quá trình mua các xe tăng Oplot-M sẽ được chia thành 3 giai đoạn. Từ nay đến năm 2017 Ukraine sẽ mua khoảng 17 xe tăng và triển khai sản xuất hết công suất tại nhà máy Malyshev, 2 giai đoạn sau sẽ sản xuất khoảng 180 xe tăng.

Xe tăng T-84 của quân đội Ukraine.

Xe tăng T-84 của quân đội Ukraine.

Kể từ lô thứ 2, các xe tăng sẽ được nâng cấp dựa trên kinh nghiệm vận hành trong thực tế. Hiện tại chỉ có một dây chuyền chế tạo xe tăng Oplot-M duy nhất tại Ukraine và việc huấn luyện cho kíp lái được thực hiện tại Đại học công nghệ Kharkov trên các mẫu xe tăng BM Oplot và xe công trình ARV-84 (sử dụng khung gầm xe tăng T-84 Oplot).

Mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 là mẫu xe tăng hiện đại và mạnh nhất của Ukraine hiện nay. Được phát triển từ mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 của Liên Xô nhưng T-84 đã được Ukraine cải tiến, thay thế một số bộ phận. Mẫu xe tăng này được quân đội Ukraine chấp nhận đưa vào trang bị từ năm 2009 và được đưa vào sản xuất từ năm 2012.

Giá trị của mỗi xe tăng Oplot trong hợp đồng cung cấp 10 xe tăng cho quân đội Ukraine năm 2009 là 29,5 triệu hryvnia (gần 2,5 triệu USD) nhưng do thiếu kinh phí nên quá trình cung cấp các xe tăng đã bị trì hoãn. Giá trị xuất khẩu của mỗi xe tăng Oplot-M trong hợp đồng bán cho Thái Lan được ký vào năm 2011 là 4,9 triệu USD.

Thái Lan đã đặt mua 49 xe tăng Oplot-M với tổng giá trị hợp đồng là 240 triệu USD vào năm 2011, khi đó xe tăng Oplot-M đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như xe tăng K2 của Hàn Quốc, T-90 của Nga và Leopard 2 của Đức.

Xe tăng Oplot-M của Thái Lan khai hỏa

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại