Uy lực súng phóng lựu MATADOR của Hải quân đánh bộ Việt Nam

Bạch Dương |

(Soha.vn) - Súng phóng lựu MATADOR được thiết kế để tiêu diệt các loại xe thiết giáp nhẹ và xuyên thủng bức tường công sự phòng ngự kiên cố của đối phương.

MATADOR (Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR) là loại súng phóng lựu không giật dùng một lần với chức năng tiêu diệt các loại xe thiết giáp nhẹ và xuyên thủng bức tường công sự phòng ngự kiên cố của đối phương. MATADOR hiện được trang bị hạn chế cho một số đơn vị Hải quân đánh bộ Việt Nam để thay thế súng RPG-7 truyền thống.

Thông số cơ bản

Chiều dài: 1m

Cỡ nòng: 90mm

Trọng lượng: 8,9 kg (2,6 kg riêng đầu đạn)

Sơ tốc đầu nòng: 250 m/s

Tầm bắn hiệu quả: 500m

Điểm đặc sắc của MATADOR là cùng 1 viên đạn nhưng có khả năng chuyển chế độ HEAT (High Explosive Anti-Tank) sang HESH (High Explosive Squash Head). HEAT là chế độ nổ lõm dùng để xuyên thép khi thuốc nổ được bọc bên ngoài tấm tích năng hình phễu làm bằng vật liệu nặng và mỏng; khi nổ, phễu hội tụ năng lượng vào điểm nhỏ cho khả năng xuyên sâu còn HESH là đạn không hội tụ mà ngược lại: đạn làm bằng vỏ thép mỏng chứa thuốc nổ dẻo, ngòi bố trí sau chờ thuốc dẹt ra mới kích nổ, nhờ vậy năng lượng được dàn trải để phá lỗ rộng trên tường.

Hai cách nổ này được lựa chọn bởi cần mũi truyền lực chạm nổ. Đạn MATADOR có cần dài với liều phá dẻo đằng sau, khi mũi cần chạm tường thì liều phá dẻo được bung ra thành vòng áp vào, cắt tường theo một vành khuyên có đường kính 75 cm đến 1m.

Tuy có 2 chế độ nhưng chủ yếu MATADOR được sử dụng để chống lại các lô cốt, công sự vững chắc. Dưới đây là video minh họa khả năng xuyên phá tường của MATADOR.

Khả năng xuyên phá tường của súng Matador

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại