Quân đội Trung Quốc xây quân cảng đầu tiên tại Hong Kong

Ủy ban Quy hoạch Đặc khu hành chính Hong Kong đã nhất trí bật đèn xanh cho việc xây dựng một quân cảng của Quân đội Giải phóng nhân dân TQ (PLA) tại quận trung tâm của đặc khu.

Ngày 15/2, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin Hong Kong đã có một bước đi quan trọng hướng tới chấp thuận để đại lục xây dựng một quân cảng dọc khu vực cảng bất chấp sự phản đối dữ dội của người dân đặc khu hành chính này.

Theo đó, Ủy ban Quy hoạch Đặc khu hành chính Hong Kong đã nhất trí bật đèn xanh cho việc xây dựng một quân cảng của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại quận trung tâm của đặc khu.

Đề xuất xây dựng quân cảng trên, dự kiến tọa lạc trên một diện tích rộng 2.970 km2, cần phải được cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của Hong Kong thông qua để có hiệu lực.

Theo người phát ngôn của ủy ban trên, quân cảng đầu tiên của Quân đội Trung Quốc tại Hong Kong này đã được lên kế hoạch từ năm 1994, tức ba năm trước khi Anh trao trả vùng lãnh thổ này cho Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại