Quân đội TQ có thể tấn công Senkaku/Điếu Ngư bằng tàu cá

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Các tàu cá của TQ có thể cản đường Cảnh sát biển Nhật Bản và đặc nhiệm Trung Quốc cải trang thành dân thường sẽ tranh thủ thời cơ này để tiến hành hoạt động đổ bộ.

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin nhiều phương tiện truyền thông Nhật Bản đang thảo luận về khả năng Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ chống lại Nhật Bản trên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Tờ Sankei Shimbun (trụ sở tại Tokyo) cho rằng bước đầu tiên mà quân đội Trung Quốc (PLA) có thể tiến hành là vây quần đảo tranh chấp bằng tàu cá. Nhờ số lượng đông đảo, các tàu cá này có thể cản đường Cảnh sát biển Nhật Bản và đặc nhiệm Trung Quốc cải trang thành dân thường sẽ tranh thủ thời cơ này để tiến hành hoạt động đổ bộ. Sau đó, chính quyền Bắc Kinh sẽ có khả năng thực hiện một cuộc xâm lược quy mô lớn với lý do bảo vệ ngư dân Trung Quốc.

Đối mặt với thách thức tiềm năng này, tờ Nikkei (trụ sở tại Tokyo) cho biết Lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản đã quyết định thành lập phi đội cảnh báo sớm thứ hai, với các máy bay E-2C tại Naha, Okinawa. Trong khi đó, các cư dân Okinawa đã yêu cầu chính phủ Nhật Bản mở một tuyến đường giữa các đảo Ishigaki và Senkaku thông qua việc xây dựng bến cảng, các trạm phát thanh và thời tiết trên quần đảo tranh chấp.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên tờ Hoàn Cầu ngày 13/4, Zhang Zhaozhong, giáo sư tại Đại học Quốc phòng PLA ở Bắc Kinh cho biết tất cả các nỗ lực của Nhật sẽ chỉ là vô vọng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ.

Trung tướng John Wissler, chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ở Okinawa mới đây tuyên bố Mỹ có thể đánh bại cuộc xâm lược tiềm năng của Trung Quốc nhằm vào quần đảo tranh chấp mà thậm chí không cần huy động lực lượng mặt đất. Tuy nhiên, Zhang tin rằng điều này không có nghĩa là Washington sẽ tham gia vào một cuộc chiến của Tokyo để chống lại Bắc Kinh.

Ngân sách quốc phòng của Mỹ đã bị cắt giảm, Zhang nói, vì vậy Wissler sẽ nói bất cứ điều gì để khiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cảm thấy yên tâm và sẵn sàng "nuôi" những đơn vị quân sự của Mỹ đóng tại Nhật Bản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại