TQ có thể thành lập lực lượng đặc biệt để đánh chiếm Senkaku

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Quân đội Trung Quốc có thể thành lập một lực lượng đặc biệt nhằm tiến hành các hoạt động tấn công đổ bộ chống lại Nhật Bản trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Một bài viết đăng tải trên tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) cho biết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có thể thành lập một lực lượng đặc biệt cấp sư đoàn nhằm tiến hành các hoạt động tấn công đổ bộ chống lại Nhật Bản trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, trước khi Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản có thể phản ứng cùng với sự trợ giúp của Mỹ.

Trước thông tin này, trang mạng Military Parade (trụ sở tại Moscow) nhận định Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường khả năng tái chiếm chuỗi đảo vốn hiện nay đang dưới quyền quản lý của Nhật Bản. Đây là một trong những lý do Trung Quốc mới đây đã mua 4 tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr từ Ukraine, vì những tàu này có thể chuyên chở một lượng lớn binh sĩ Trung Quốc để tiến hành hoạt động tác chiến đổ bộ.

Tàu đổ bộ đệm khí Zubr

Tàu đổ bộ đệm khí Zubr

Theo Military Parade, trong thời gian gần đây, Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản cùng với lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ đã tiến hành một số cuộc diễn tập hiệp đồng tác chiến đổ bộ. Tuy nhiên, Nhật Bản hiện không có tàu đổ bộ nào có tính năng tương tự như tàu Zubr. Trong trường hợp không phải chuyên chở vũ khí và phương tiện, thiết bị chiến đấu, một tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr có thể chuyên chở 500 lính thủy đánh bộ Trung Quốc tiếp cận chuỗi đảo tranh chấp. Đặc biệt, tốc độ của tàu này ước tính lên tới 111 km/h.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang phát triển một loại tên lửa hành trình mới tương tự như tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất, có khả năng tấn công các mục tiêu từ khoảng cách xa. Với tiêm kích J-10B, những hệ thống vũ khí trên được cho là có thể tăng cường khả năng triển khai lực lượng của Không quân Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại