Quân đội Nga trang bị pháo phản lực mạnh gấp 3 lần BM-21 Grad

Tuân Việt |

Quân khu miền Đông của Nga sẽ nhận được khoảng 20 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt hiện đại Tornado-G.

Đại tá Alexander Gordeev, người đứng đầu bộ phận báo chí Quân khu miền Đông (Nga) cho hay từ giờ cho tới cuối năm 2014, các binh đoàn của quân khu miền Đông đóng trên lãnh thổ Khabarovsk sẽ nhận được khoảng 20 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) mới Tornado-G.

Nga phát triển “rồng lửa” hủy diệt trên khung gầm Armata Nga phát triển “rồng lửa” hủy diệt trên khung gầm Armata

Nga đang có kế hoạch phát triển hệ thống phun lửa hạng nặng nhiều nòng trên cơ sở bệ mang hạng nặng tương lai Armata.

Tổ hợp tên lửa phóng loạt Tornado-G.

Tổ hợp tên lửa phóng loạt Tornado-G.

Theo ông A. Gordeev, các tổ hợp MLRS mới này sẽ thay thế các hệ thống Grad đã lỗi thời.

"Xét về đặc tính hiệu suất, hệ thống mới Tornado-G vượt trội hơn nhiều so với người tiền nhiệm nhờ hỏa lực mạnh mẽ, hệ thống điều khiển và dẫn hướng tự động", ông A. Gordeev nói, "Đại diện của Hội đồng tiếp nhận Quân khu đã đến nhà máy để nhận các tài liệu cần thiết và xe chiến đấu".

Tornado-G là một trong nhưng biến thể MLRS hiện đại nhất của quân đội Nga.

Tornado-G là một trong nhưng biến thể MLRS hiện đại nhất của quân đội Nga.

Hiện nay, ngoài Tornado-G với các ống phóng sử dụng đạn phản lực 122 mm, Nga đang dự kiến trang bị thêm hai loại biến thể pháo phản lực phóng loạt Tornado mới cho quân đội bao gồm: Tornado-U dùng cỡ nòng 220 mm và Tornado-S cỡ nòng 300 mm.

Không chỉ có khả năng sử dụng các tên lửa mới với tầm bắn xa hơn, các tổ hợp MLRS này đều có thể sử dụng được đạn tên lửa của các hệ thống Grad, Smerch và Uragan với cỡ nòng tương ứng.

Tornado-G được trang bị 40 ống phóng cỡ nong 122mm.

Tornado-G được trang bị 40 ống phóng cỡ nòng 122mm.

 

Tornado-G là một biến thể mới của hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad.

Hệ thống này sử dụng 40 ống phóng với cỡ nòng 122 mm, nhưng có tầm bắn xa hơn Grad rất nhiều nhờ sử dụng các loại đạn tên lửa mới.

Thời gian chuẩn bị cho mỗi loạt bắn của Tornado-G cũng nhanh hơn nhiều do sử dụng các cơ cấu tự động.

Hiệu quả chiến đấu của Tornado-G được đánh giá là gấp 2,5-3 lần so với người tiền nhiệm Grad.

Hiệu quả chiến đấu của Tornado-G được đánh giá là gấp 2,5-3 lần so với người tiền nhiệm MRLS Grad.

Hiệu quả chiến đấu của Tornado-G được đánh giá là gấp 2,5-3 lần so với người tiền nhiệm MRLS Grad.

Đặc biệt, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-G có thể tiến hành ngắm bắn một cách tự động theo dữ liệu trinh sát nhận được từ vệ tinh.

Trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường, việc dẫn bắn sẽ được thực hiện thủ công trong thời gian vài phút.

Tornado-G khai hỏa.

Tornado-G khai hỏa.

Toàn bộ việc điều khiển hệ thống pháo phản lực phóng loạt được đơn giản hóa, cho phép rút ngắn khá nhiều thời gian triển khai cũng như thời gian chuẩn bị cho loạt bắn tiếp theo.

Xem video "rồng lửa" Tornado-G khai hỏa:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại