Thêm một quốc gia Đông Nam Á sở hữu "khổng lồ" C-130J

Tuân Việt |

Bộ Quốc phòng Mỹ đã chấp thuận bán cho Brunei 1 máy bay vận tải Lockheed Martin C-130J và 6 động cơ Rolls-Royce AE2100D3 (2 trong số đó là hàng dự phòng).

Trang mạng Flightglobal cho hay, tổng giá trị hợp đồng ước tính khoảng 343 triệu USD (bao gồm cả các thiết bị đi kèm, hỗ trợ huấn luyện và hậu cần).

Phi đội máy bay vận tải chiến lược hùng hậu của Không quân Mỹ Phi đội máy bay vận tải chiến lược hùng hậu của Không quân Mỹ

(Soha.vn) - Có tất cả 4 loại máy bay vận tải quân sự chiến lược đã hoạt động trong Không quân Mỹ gồm C-135 Stratolifter, C-141 Starlifter, C-17 Globemaster III và C-5 Galaxy.

Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết Brunei sẽ sử dụng C-130J cho các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Nó cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ tuần tra trên biển và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Máy bay vận tải C-130J.

Máy bay vận tải C-130J.

Trước đó, ngày 14/7, tờ Brunei Times dẫn lời Tư lệnh không quân Hoàng gia Brunei cho biết nước này dự kiến sẽ mua một số máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules từ tập đoàn hàng không Lockheed Martin của Mỹ, tuy nhiên, số lượng không nhiều.

Theo Flightglobal, Brunei có ý định mua máy bay vận tải C-130J từ năm 2005, sau triển lãm hàng không Aero India tổ chức tại Ấn Độ. Một số loại máy bay khác cũng được Brunei cân nhắc như Airbus CN235 và C295, ATR 42, Beech 1900D, Bombardier Dash 8 và Saab 2000.

Máy bay tuần tra P-3 Orion của Hải quân Hy Lạp.

Máy bay tuần tra P-3 Orion của Hải quân Hy Lạp.

C-130J là một máy bay vận tải quân sự 4 động cơ tuabin phản lực cánh quạt được nâng cấp từ dòng máy bay vận tải C-130 Hercules. C-130 Hercules và các biến thể của nó hiện đang phục vụ chủ yếu trong không lực Mỹ và Anh. Ở Đông Nam Á, C-130 đang được các nước Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan sử dụng.

Theo DSCA, C-130J sẽ giúp Brunei tăng năng lực viện trợ và hỗ trợ cho các đồng minh trong khu vực, cũng như các đối tác có nhu cầu. Thương vụ này cũng góp phần củng cố chính sách đối ngoại và an ninh của Mỹ, thông qua việc tăng cường quan hệ giữa 2 nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại