IS dùng tên lửa vác vai TQ bắn hạ trực thăng Mi-35M

Vy Lam |

Những hình ảnh xác nhận rõ ràng chiến tích của MANPADS trong tay IS làm dấy lên nhiều câu hỏi về mức độ hiệu quả của các biện pháp đối phó trên trực thăng Mi-35M Iraq mua từ Nga.

Tạp chí quốc phòng IHS Jane’s (Anh) ngày 8/10 đăng bài viết cho hay: nhánh IS tại tỉnh Salah-al-Din (Iraq) vừa công bố những hình ảnh cho thấy một phiến quân dùng hệ thống phòng không vác vai FN-6 (do Trung Quốc sản xuất) tấn công máy bay trực thăng của quân đội Iraq gần thành phố Bayji.

Bắn Tomahawk, Mỹ dâng vũ khí triệu đô cho IS chế bom xe hơi Bắn Tomahawk, Mỹ dâng vũ khí triệu đô cho IS chế bom xe hơi

IS khoe rằng nhóm phiến quân này đã có thể chế bom xe hơi từ những quả tên lửa Tomahawk bị "xịt" của Mỹ.

Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) FN-6, từng được cung cấp cho các nhóm nổi dậy ở Syria, giờ đang được phiến quân Hồi giáo IS sử dụng.

Một chuỗi các bức ảnh do IS công bố cho thấy tổ chức này đã có trong tay tên lửa vác vai FN-6 do Trung Quốc sản xuất và đã sử dụng hệ thống này để bắn hạ trực thăng Mi-35M của Iraq hôm 3/10

Một chuỗi các bức ảnh do IS công bố cho thấy tổ chức này đã có trong tay tên lửa vác vai FN-6 do Trung Quốc sản xuất và đã sử dụng hệ thống này để bắn hạ trực thăng Mi-35M của Iraq hôm 3/10

Những bức ảnh này có vẻ được cắt ra từ một đoạn video chưa công bố. Bức ảnh đầu tiên cho thấy một phiến quân IS với tên lửa FN-6 và một phương tiện bay giống trực thăng Mi-17. Tuy nhiên, một trong những bức ảnh phía sau lại cho thấy rõ những mảnh vỡ từ một chiếc trực thăng Mi-35M, bao gồm pháo nòng kép 23mm và giá treo 4 tên lửa dẫn đường 9M114/9M120.

Bộ Quốc phòng Iraq (MoD) xác nhận rằng hôm 3/10 vừa qua, một trực thăng Mi-35M của nước này đã bị bắn hạ gần thành phố Bayji, tỉnh Salah-al-Din. Khi đó, một số nguồn tin phỏng đoán tên lửa đã bắn hạ Mi-35 là FIM-92 Stinger.

Xác chiếc trực thăng Mi-35 của Iraq được chia sẻ trên các trang mạng xã hội

Xác chiếc trực thăng Mi-35 của Iraq được chia sẻ trên các diễn đàn và mạng xã hội

Các quan chức Iraq cho hay cũng tại khu vực này, tên lửa vác vai của IS đã bắn hạ trực thăng Bell 407 của Iraq hôm 8/10. Iraq hiện sử dụng phiên bản trinh sát vũ trang của Bell 407, được biết tới là IA-407.

Xác chiếc Bell 407 được chia sẻ trên các trang mạng xã hội

Xác chiếc Bell 407 được chia sẻ trên các diễn đàn và mạng xã hội

Một phiến quân IS đứng trên xác chiếc máy bay

Một phiến quân IS đứng trên xác chiếc máy bay

Những hình ảnh xác nhận rõ ràng chiến tích của MANPADS trong tay IS đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về mức độ hiệu quả của các biện pháp đối phó trên trực thăng Mi-35M của Iraq. Những máy bay này được Nga chuyển giao cho Iraq vào năm ngoái, trang bị hệ thống gây nhiễu hồng ngoại Adron KT-01 AVE Adros và pháo sáng. Tuy nhiên, có vẻ chúng đã không phát huy tác dụng.

Một chiếc trực thăng Mi-35 của Iraq

Một chiếc trực thăng Mi-35 của Iraq

Bên cạnh đó, các phi công Iraq cũng tự đẩy mình vào nguy hiểm. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Iraq công bố cho thấy những chiếc trực thăng của nước này đang bay dọc theo các tuyến đường, điều này đơn giản hóa việc điều hướng nhưng lại khiến phiến quân IS dễ dàng phán đoán đường bay của trực thăng hơn và phục kích tấn công bằng MANPADS.

Năm ngoái, tờ New York Times (Mỹ) cho hay Qatar đã tham gia cung cấp các hệ thống phòng không vác vai FN-6 cho các nhóm nổi dậy ở Syria, bất chấp những cảnh báo rằng chúng có thể sinh sôi nảy nở thành các tổ chức nguy hiểm hơn như IS.

Background and inset top, left: A rebel fighter fires a Chinese-made FN-6 shoulder-launched, air-defense missile to shoot down a Syria army helicopter. Inset right: A Chinese soldier uses the FN-6 missile. Photos: YouTube, sina.com

Phiến quân Syria dùng tên lửa vác vai FN-6 để tấn công trực thăng quân chính phủ Syria (góc dưới, bên phải là một binh sĩ Trung Quốc với tên lửa FN-6). Ảnh: Sina, You Tube

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại