Bắn Tomahawk, Mỹ dâng vũ khí triệu đô cho IS chế bom xe hơi

Nhật Minh |

IS khoe rằng nhóm phiến quân này đã có thể chế bom xe hơi từ những quả tên lửa Tomahawk bị "xịt" của Mỹ.

Tờ Ibtimes đăng bài viết cho hay: Sau khi Mỹ và các đồng minh Ả Rập tăng cường tấn công các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã có các báo cáo cho thấy Hải quân Mỹ sử dụng tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa Tomahawk.

Tuy nhiên, tên lửa Tomahawk không thích ứng với mọi điều kiện thời tiết và các phiến quân IS đã tìm ra những cách thức nguy hiểm hơn để sử dụng loại tên lửa trị giá hơn 1 triệu USD/quả này của Mỹ.

Những người ủng hộ các nhóm phiến quân Sunni tuyên bố trên mạng xã hội rằng những quả tên lửa Tomahawk bị “xịt” trở nên vô cùng hữu ích để chế bom xe hơi.

IS dùng những quả tên lửa Tomahawk bị xịt để chế bom xe hơi

IS dùng những quả tên lửa Tomahawk bị "xịt" để chế bom xe hơi

Trong một số động thái gần đây như tấn công vào các chốt kiểm soát, phá ngục hay đánh bom tự sát, các nhóm phiến quân này đã sử dụng một số lượng lớn bom xe hơi.

Theo phía quân đội Mỹ, cho đến sớm ngày thứ Ba tuần trước (23/9), Mỹ đã bắn đi 47 tên lửa Tomahawk từ 2 tàu chiến, gồm tàu tuần dương tên lửa USS Philippine Sea và tàu khu trục tên lửa USS Arleigh Burke.

Không lâu sau đó, các phiến quân IS đã tung lên mạng xã hội một chuỗi các bức ảnh của những tên lửa bị bắn xịt khi tấn công vào một căn cứ của IS tại Mount Poet, thành phố Homs (Syria).

Một quả tên lửa Tomhawk bị bắn xịt, được IS tìm thấy tại Homs

Một quả tên lửa Tomhawk bị bắn xịt, được IS tìm thấy tại Homs

Các phiến quân IS cho hay những bộ phận chính của tên lửa Tomahawk như động cơ, cánh tên lửa, bộ vi xử lý điện tử, camera trước, thuốc nổ vẫn còn nguyên vẹn. Nhóm phiến quân khoe rằng họ đã có thể chế tạo bom xe hơi bằng những quả tên lửa này.

Tên lửa hành trình Tomahawk đã được quân đội Mỹ sử dụng trong nhiều thập kỷ, phổ biến nhất là trong Chiến tranh vùng vịnh năm 1991 chống lại Iraq và cuộc chiến năm 2003 cũng tại Iraq.

Giá thành mỗi quả Tomahawk (Block IV) lên tới 1,59 triệu USD theo tỷ giá năm 2014

Giá thành mỗi quả Tomahawk (Block IV) lên tới 1,59 triệu USD theo tỷ giá năm 2014 (Trong ảnh: Một quả tên lửa Tomhawk bị bắn xịt, được IS tìm thấy tại Homs)

Hồi tháng Ba năm nay, Tổng thống Obama đã lên kế hoạch loại bỏ các tên lửa hành trình Tomahawk ra khỏi kho vũ khí của Hải quân, dù hệ thống vũ khí thay thế vẫn chưa sẵn sàng hoạt động.

Theo các tài liệu ngân sách do Hải quân Mỹ phát hành, ngân sách dành cho chương trình tên lửa Tomahawk (được biết tới như "tên lửa hành trình tiên tiến nhất thế giới") dự kiến sẽ bị cắt giảm 128 triệu USD theo đề xuất ngân sách năm tài khóa 2015 của ông Obama và chương trình sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ vào năm 2016.

Ngoài việc cắt giảm tiền cho chương trình, số lượng tên lửa Tomahawk được mua bởi Hải quân Mỹ sẽ giảm từ 196 trong năm 2013 xuống còn 100 quả trong năm 2015. Số lượng mua sau đó sẽ giảm xuống bằng 0 vào năm 2016.

Tuy nhiên, với mức độ sử dụng Tomahawk khá khủng khiếp trong cuộc chiến chống IS, nhiều người kỳ vọng tương lai của loại tên lửa này sẽ thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại