*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khó khăn kinh tế và biểu tình trên diện rộng ở Syria đã làm dấy lên lo ngại về vòng xoáy bất ổn mới tại đất nước đã trải qua nhiều năm chiến tranh.
Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM), lực lượng Mỹ và Jordan đã phối hợp tấn công hơn 70 mục tiêu bị nghi ngờ là khủng bố bằng hơn 100 quả bom.
Quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhằm vào hàng chục mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, để trả đũa vụ tấn công chết người nhằm vào lực lượng Mỹ.
Axios ngày 25/11 đưa tin: Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Ngày 1/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, quân đội Mỹ cùng ngày đã tiến hành các cuộc không kích tiêu diệt một số thành viên của Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Somalia.
Theo truyền thông địa phương, một số tù nhân trong một nhà tù ở thành phố Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga đã nổi loạn và bắt giữ 2 nhân viên an ninh làm con tin.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã gửi một thông điệp đe dọa rợn người tới người dân Mỹ.
Người phát ngôn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ca ngợi vụ tấn công của nhóm này khiến hơn 140 người thiệt mạng tại Nga.
Với hệ thống an ninh và quốc phòng của Nga tập trung chủ yếu vào cuộc chiến ở Ukraine, các nhóm cực đoan như IS dường như đã phát hiện ra cơ hội để quay trở lại và lên kế hoạch thực hiện tấn công khủng bố trong khi Điện Kremlin đang bị phân tâm.
Một tấm áp phích được cho là của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm đe dọa tiếp tục tấn công Nga đang được lan truyền trên mạng xã hội.
Cơ quan Tình báo Quốc gia Iraq (INIS) ngày 24/2 thông báo đã bắt giữ được 2 thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch bên ngoài nước này.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép gần mộ tướng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Qasem Soleimani.